Hậu Giang tiến nhanh trong phát triển đô thị

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
30/07/2024 11:54 GMT+7

Hậu Giang nỗ lực phát triển đô thị nhằm mang đến cuộc sống hạnh phúc hơn cho mọi người.

Đầu năm 2004, tỉnh Cần Thơ chia tách thành tỉnh Hậu Giang và TP.Cần Thơ trực thuộc T.Ư. Lúc mới tái lập, Hậu Giang chỉ có 9 đô thị nhỏ lẻ, quy mô khiêm tốn.

Hậu Giang tiến nhanh trong phát triển đô thị- Ảnh 1.

Đô thị ở Hậu Giang ngày càng phát triển

Quang Minh Nhật

Đô thị là 1 trong 4 trụ cột then chốt

Tỉnh Hậu Giang đi lên từ gian khó, nỗ lực vượt bậc qua từng nhiệm kỳ và tiến nhanh trong quá trình đô thị hóa. Đến nay, tỉnh đã có 18 đô thị được xếp loại, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 30%. Trong đó có 1 đô thị loại II (TP.Vị Thanh), 2 đô thị loại III (TP.Ngã Bảy, TX.Long Mỹ), 15 đô thị loại V.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đô thị được xác định là một trong 4 trụ cột then chốt trong phát triển kinh tế của Hậu Giang. Vì thế, toàn tỉnh tích cực đẩy mạnh mời gọi, xúc tiến đầu tư trong, ngoài nước để phát triển đô thị.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết ngày 26.12.2023, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 2234 chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Cái Côn (Khu vực III, P.Ngã Bảy, TP.Ngã Bảy) có tổng diện tích hơn 667.090 m², tổng mức đầu tư dự kiến 2.024 tỉ đồng. Dự án triển khai trong 60 tháng, kể từ ngày nhà đầu tư nhận được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Hậu Giang tiến nhanh trong phát triển đô thị- Ảnh 2.

TP.Ngã Bảy, cực phát triển đô thị phía đông của tỉnh Hậu Giang

Quang Minh Nhật

Ngày 24.5.2024, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Đề án 01 thành lập TT.Tân Long (H.Phụng Hiệp), TT.Đông Phú (H.Châu Thành) trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số hiện có của 2 xã Tân Long, Đông Phú. Xã Tân Long được công nhận đô thị loại V vào năm 2020 và xã Đông Phú đạt chuẩn đô thị loại V vào năm 2023. Đến nay, 2 xã Tân Long, Đông Phú đảm bảo các điều kiện và đạt đủ những tiêu chuẩn thành lập thị trấn theo quy định.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hòa, ngày 17.7 vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1021 phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đông bắc đô thị Vị Thanh và vùng phụ cận. Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 1.151 ha, thuộc P.III, P.V (TP.Vị Thanh) và một phần xã Vị Đông, xã Vị Trung, xã Vị Thủy (H.Vị Thủy). Khu vực lập quy hoạch được định hướng là khu đô thị hành chính phức hợp, thương mại dịch vụ tổng hợp, thương mại dịch vụ mới, đô thị sinh thái… gắn với các trục giao thông đường bộ, đường thủy chủ yếu như QL61, QL61C, đường tỉnh 931B, kênh xáng Xà No, kênh Mương Lộ.

Đô thị trong tương lai

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 556/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch giai đoạn mới, Hậu Giang tiếp tục mở rộng, nâng cấp đô thị, phát triển đô thị khi có đủ điều kiện, tiêu chí gắn với công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, đô thị xanh, đô thị thông minh, giàu bản sắc và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nguồn kinh phí sẽ tiếp tục đầu tư TP.Vị Thanh, TP.Ngã Bảy, TX.Long Mỹ trở thành những đô thị trung tâm, hiện đại, hỗ trợ hoạt động thương mại, dịch vụ và đô thị vệ tinh phát triển. Đến năm 2030, Hậu Giang sẽ có 19 đô thị; trong đó 1 đô thị loại II, 2 đô thị loại III, 2 đô thị loại IV, 14 đô thị loại V. Tới đây, Hậu Giang sẽ có thêm 2 thị xã mới trên cơ sở nâng cấp H.Châu Thành và H.Châu Thành A.

Hậu Giang tiến nhanh trong phát triển đô thị- Ảnh 3.

Khu đô thị mới tại TP.Vị Thanh

Quang Minh Nhật

Thời gian tới, Hậu Giang xác định 4 đô thị là trung tâm tổng hợp, chuyên ngành cấp tỉnh. Theo đó, TP.Vị Thanh là đô thị loại II, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch tỉnh. TP.Vị Thanh tổ chức không gian đô thị dọc theo hai bên kênh xáng Xà No, kết nối với TP.Cần Thơ và các đô thị thuộc mạng lưới giao thông. TP.Ngã Bảy, đô thị loại III, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, là cực phát triển phía đông của tỉnh Hậu Giang. TX.Long Mỹ, đô thị loại III, đầu mối trung chuyển, chế biến nông sản công nghệ cao; kết nối với các tỉnh (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau) theo QL61B và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; phát triển du lịch sinh thái và văn hóa, lịch sử. TX.Châu Thành, đô thị loại IV, phát triển đô thị công nghiệp, trung tâm kinh tế và khoa học công nghệ của tỉnh.

Hậu Giang tiến nhanh trong phát triển đô thị- Ảnh 4.

Một góc TT.Cái Tắc, H.Châu Thành A

Quang Minh Nhật

"UBND tỉnh Hậu Giang đặt ra mục tiêu xây dựng H.Châu Thành, H.Châu Thành A theo hướng phát triển đô thị - công nghiệp; đầu tư TP.Vị Thanh, TP.Ngã Bảy, TX.Long Mỹ xứng tầm là những đô thị hạt nhân tăng trưởng của tỉnh; đồng thời triển khai những dự án chiến lược, trọng điểm có sức lan tỏa để hỗ trợ các đô thị khác phát triển. UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận những tiêu chí đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm; tập trung nguồn lực để đầu tư nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu tại đô thị, khu vực có lợi thế về thu hút đầu tư nhằm khai thác quỹ đất (hai bên đường) một cách hiệu quả; xây dựng và phát triển hài hòa giữa đô thị - nông thôn, con người - thiên nhiên, bảo vệ tốt môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu…", ông Trương Cảnh Tuyên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.