Hậu trường chính trị: Điểm nóng Venezuela vẫn khó nguội

16/05/2020 11:00 GMT+7

Quan hệ giữa Mỹ - Venezuela tiếp tục diễn biến căng thẳng sau vụ lực lượng vũ trang Venezuela ngày 4.5 bắt giữ 2 cựu đặc nhiệm Mỹ bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro.

Chính phủ Venezuela tuyên bố quân đội đã chặn đứng cuộc xâm nhập từ trên biển vào nước này, tiêu diệt 8 tay súng tấn công và bắt giữ nhiều tay súng khác ở TP.Macuto, bao gồm 2 cựu đặc nhiệm Mỹ. Ông Vladimir Padrino, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, ngày 15.5 thông báo quân đội bắt giữ thêm 39 binh sĩ đào ngũ liên quan âm mưu đảo chính bất thành này.
Tổng thống Maduro cáo buộc thủ lĩnh đối lập Juan Guaido được Washington hậu thuẫn đã lên kế hoạch đảo chính ngay tại Nhà Trắng theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các công tố viên Venezuela cáo buộc ông Guaido thuê nhóm lính đánh thuê với giá 212 triệu USD để lật đổ Tổng thống Maduro, nhưng thủ lĩnh đối lập bác bỏ mọi cáo buộc.
Về phía Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định chính phủ không liên quan đến vụ việc này. “Nếu tôi muốn can thiệp vào Venezuela, tôi không cần phải giữ bí mật”, ông Trump nói. Tuy nhiên, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ gây áp lực buộc Nhà Trắng phải giải thích.
Với mâu thuẫn mới nảy sinh, giới quan sát lo ngại mối quan hệ luôn trong tình trạng đối đầu căng thẳng lâu nay giữa Mỹ và Venezuela sẽ khó có thể nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”.

Venezuela công bố hình ảnh 'lính đánh thuê Mỹ' âm mưu tấn công bắt Tổng thống Maduro

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.