Hãy biết trân quý những dòng sông

23/04/2015 06:00 GMT+7

Dòng sông là món quà giá trị mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, nó là tài sản chung của nhân loại. Hãy biết yêu quý, bồi đắp để dòng sông trường tồn với thời gian... là ý kiến của nhiều bạn đọc khi đọc bài Thế giới kêu gọi trả lại không gian sông trên Thanh Niên số ra ngày 22.4.

Dòng sông là món quà giá trị mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, nó là tài sản chung của nhân loại. Hãy biết yêu quý, bồi đắp để dòng sông trường tồn với thời gian... là ý kiến của nhiều bạn đọc khi đọc bài Thế giới kêu gọi trả lại không gian sông trên Thanh Niên số ra ngày 22.4.

Lợi ích của sông
Nhìn cảnh quan hai bên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ hiện nay ở TP.HCM mới thấy hết giá trị của sông, rạch ở các đô thị. Vì vậy, không thể lấy lý do gì để xâm hại sông. Làm ảnh hưởng đến sông là ảnh hưởng đến hàng triệu con người. Cần khôi phục lại sông nếu đã và đang xâm hại như thế giới đang làm, đó là điều rất cần thiết.
Nguyễn Đức Vĩnh
(ducvinh67@yahoo.com)
Đừng đi ngược
Trong khi thế giới đã nhận thấy sai lầm trong việc xâm hại sông và đang tìm cách khôi phục thì chúng ta lại lao vào vết xe đổ đó, cụ thể là dự án lấp sông Đồng Nai. Thấy người ta sai lầm mà mình lại tiếp bước vào sai lầm của người ta là nghĩa làm sao?
Vũ Văn Hưng
(vuhung@yahoo.com)
Không được lấp sông
Lấp sông để phục vụ mục đích công cộng còn không được phép thì không lý do gì lại lấp sông để chỉ mang lại ích lợi cho một nhóm người. Không phải cái gì của thế giới làm cũng hay, cũng phù hợp với VN. Tuy nhiên, việc lấp sông, xâm hại sông ở bất cứ đâu là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Trần Thành Trí
(thanhtri_tranvn@yahoo.com)
Nhìn các dòng sông tuyệt đẹp chảy dọc các thành phố lớn ở châu Âu mà phát thèm. Họ biết trân quý sông cũng như không gian sông và người dân, đất nước đó được đền bù xứng đáng khi sông mang lại cho họ nhiều giá trị kinh tế, nhất là về du lịch. VN cần học hỏi.
Nguyễn Như Anh Tú
(Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
 
Xâm phạm sông không chỉ là hành vi lấp sông mà còn là xả thải ra các dòng sông. Hiện nay các dòng sông ở VN đang phải gánh những chất thải vô cùng nguy hại, ảnh hưởng lớn đến đời sống cư dân, nguồn nước. Hãy kêu gọi trả lại môi trường cho các dòng sông.
Nguyễn Thị Hương
(H.Bù Gia Mập, Bình Phước)
 
T.T - Duy Khang
(thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.