Hãy chia sẻ với trẻ em, dù chỉ một ly sữa

10/07/2008 17:54 GMT+7

(TNO) Ngày 30.6, tại Hà Nội, "Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam" đã chính thức được công bố. Quỹ được thành lập bởi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk). Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Anh Đào, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về các hoạt động và hướng phát triển của "Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam".

* Xin bà cho biết vài nét về "Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam"?

- Bà Vũ Anh Đào, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam: Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam được thành lập bởi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Vinamilk nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh bất hạnh tại các địa phương trong cả nước có thêm sữa uống nhằm tăng cường chất dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và thể lực.

Quỹ có trị giá tối thiểu là 3 tỉ đồng do Vinamilk tài trợ. Hiện Quỹ đang kêu gọi sự ủng hộ rộng rãi từ người tiêu dùng trong cả nước. Cách thức đóng góp cho Quỹ là: khi người tiêu dùng mua một hộp sữa Vinamilk bất kỳ sẽ được trích ra 60 đồng để góp vào Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam. Theo Vinamilk, tổng số tiền qui ra sữa dành cho Quỹ sẽ rất lớn nếu như nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người tiêu dùng trên toàn quốc. Vì vậy, Quỹ kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ và tích cực từ tất cả các gia đình, cá nhân, nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp nhằm giúp cho trẻ nghèo có sữa uống nhiều hơn.

Mục tiêu của Quỹ là giúp cho khoảng 50.000 trẻ em nghèo trên toàn quốc có sữa uống miễn phí trong vòng 10 ngày, mỗi ngày 2 hộp và trung bình mỗi em sẽ nhận được 20 hộp sữa từ Quỹ này. Theo kế hoạch, Quỹ sẽ đưa 1 triệu hộp sữa miễn phí đến với trẻ em nghèo ở 14 tỉnh, thành trong cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Nghệ An, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Cà Mau... trong tháng 7 cho đến hết tháng 8.2008.

Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam do bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ tịch. Dự kiến nếu chương trình lần này có kết quả tốt đẹp có thể sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới.

* Xin bà cho biết cách thức trao tặng sữa cho trẻ em nghèo của Quỹ?

- Bà Vũ Anh Đào: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ thu xếp để các Quỹ bảo trợ trẻ em địa phương lên danh sách các trẻ em nghèo nhận sữa từ chương trình, tổ chức trao tặng theo đúng quy định, tránh các sai sót. Tất cả trẻ em nhận sữa đều nằm trong diện mà Quỹ quy định, nghĩa là đúng tiêu chí trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, ở các vùng đô thị nghèo... Lượng sữa mà các em nhận là mỗi em 20 hộp. Ngoài ra, tất cả các em đều có chữ ký xác nhận vào danh sách nhận sữa. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát quy trình trao tặng và nhận sữa này. Về phía Vinamilk sẽ lo công tác quảng bá và truyền thông rộng rãi chương trình tới công chúng và chuẩn bị sẵn 1 triệu hộp sữa có chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời sử dụng hệ thống chi nhánh, đại lý và cửa hàng trên toàn quốc của công ty để đảm bảo vận chuyển sữa đến tận tay các trẻ em nghèo.

Các chuyến trao tặng sữa này đều có sự tham gia của các cơ quan TW, chính quyền địa phương, đại diện báo chí... Mọi công việc đều có phân công rõ ràng và qui trách nhiệm để khi gặp sai sót có thể kiểm tra và điều chỉnh ngay lập tức. Ngoài ra, lãnh đạo Quỹ sẽ giám sát tất cả các khâu để đảm bảo hiệu quả và uy tín cho chương trình. Chúng tôi tin rằng với sự phối hợp chặt chẽ này thì sữa sẽ được trao tận tay người nhận, đảm bảo an toàn và tin cậy.

Hiện nay, chúng tôi đã đi trao tặng sữa cho các trẻ em tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chúng tôi mong mỏi và hi vọng tất cả mọi người dân hãy chia sẻ với trẻ em nghèo, hãy giúp đỡ các em, dù chỉ là một ly sữa.

Các hoạt động chính của Quỹ 1 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam

+ Tháng 6.2008, công bố thành lập Quỹ và tiến hành Lễ ký kết cam kết thực hiện các công việc của chương trình giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Vinamilk.

+ Cuối tháng 7.2008, tổ chức diễn đàn "Quyền uống sữa cho trẻ em Việt Nam". Diễn đàn này sẽ qui tụ các nhà quản lý, các nhà hoạt động xã hội, các đại diện địa phương, các bác sĩ dinh dưỡng, nhà cung ứng sữa để khuyến khích việc bảo đảm và tôn trọng quyền uống sữa cho trẻ em Việt Nam, đặc biệt là vào thời điểm nền kinh tế khó khăn như hiện nay khiến nhiều gia đình phải tiết kiệm chi tiêu…

+ Trong tháng 7 và 8.2008, tổ chức 8 chuyến trao tặng sữa cho trẻ em nghèo sẽ diễn ra tại 8 tỉnh, thành phố trên toàn quốc là TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng.

+ Tháng 8.2008, Quỹ tổ chức một chương trình ca nhạc từ thiện, dự kiến truyền hình trực tiếp, để kêu gọi mọi người ủng hộ cho Quỹ và tích cực chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình, đồng thời chia sẻ với các trẻ em nghèo.

Ngọc An
(thực hiện)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.