Hé lộ cát sê ‘khủng’ của Gal Gadot trong ‘Wonder Woman 1984’

14/10/2020 15:41 GMT+7

Gal Gadot trở thành gương mặt trang bìa của Vanity Fair số tháng 11.2020. Trong bài viết đăng tải hôm 13.10, tạp chí tiết lộ cô được trả khoảng 10 triệu USD cho vai chính trong Wonder Woman 1984 , gấp 33 lần thù lao phần 1.

Năm 2017, Gal Gadot gây sốt màn ảnh rộng toàn cầu với “bom tấn” siêu anh hùng Wonder Woman. Đây được xem là một trong những siêu phẩm chuyển thể từ DC Comics thành công nhất mà hãng Warner Bros phát hành cho đến nay với doanh thu 821 triệu USD tại phòng vé toàn cầu. Tuy nhiên, so với doanh số khổng lồ mà tác phẩm đình đám này đem lại, đóa hồng Israel chỉ được trả khoản cát sê vỏn vẹn 300.000 USD (gần 7 tỉ đồng) để đóng vai nữ chính. Con số này từng khiến công chúng không khỏi sửng sốt, phẫn nộ và cho rằng mỹ nhân sinh năm 1985 đã không được trả công xứng đáng.
Thành công vang dội của phần phim đầu tiên khiến Warner Bros đẩy mạnh sản xuất phần tiếp theo mang tên Wonder Woman 1984 và lần nữa mời Gal Gadot vào vai chính. Bên cạnh đó, cô cũng là một trong số nhà những sản xuất của "bom tấn" siêu anh hùng kể trên. Lần này, người đẹp 35 tuổi phần nào đã được trả công xứng đáng với danh tiếng của một ngôi sao điện ảnh toàn cầu. Vanity Fair tiết lộ trong phần 2, nữ diễn viên đình đám được trả khoảng 10 triệu USD (hơn 230 tỉ đồng), khoản thù lao gấp 33 lần so với số tiền cô nhận được khi đóng phần mở màn. Tạp chí danh tiếng này cho biết 10 triệu USD là một con số không hề nhỏ song chúng chưa bằng một nửa so với những gì mà các ngôi sao hành động nam nhận được. Điều này cho thấy sự chênh lệch về thù lao giữa nam và nữ vẫn tồn tại ở Hollywood dù ngành công nghiệp điện ảnh ngày càng hướng đến sự đa dạng sắc tộc và bình đẳng giới.

Sau nhiều lần trì hoãn, Wonder Woman 1984 dự kiến ra rạp vào 25.12 tới

ẢNH: WARNER BROS.

Tuy nhiên, Patty Jenkins - đạo diễn của Wonder Woman 1984 chia sẻ với Vanity Fair rằng Gal Gadot không đóng phim vì tiền hay danh vọng. “Cô ấy là người chỉ tập trung chủ yếu vào việc tạo nên những điều tốt đẹp cho nhân vật của mình, thực sự đặc biệt khi có một Wonder Woman tuyệt vời như vậy”, nhà làm phim nổi tiếng chia sẻ.
Dẫu mức thù lao đóng phần 1 bèo bọt song thành công của Wonder Woman (2017) về mặt chuyên môn lẫn doanh số đã nâng tầm tên tuổi của Gal Gadot, đưa cô trở thành một trong những sao nữ 8X đắt giá nhất Hollywood. Theo thống kê vừa được Forbes công bố mới đây, minh tinh 35 tuổi đứng thứ 3 trong danh sách 10 nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm với 31,5 triệu USD đem về trong 12 tháng qua. Trong đó, chỉ riêng màn sánh vai bên cạnh Dwayne “The Rock” JohnsonRyan Reynolds trong phim mới Red Notice của Netflix đã đem về cho mỹ nhân này tới 20 triệu USD.

Gal Gadot là 1 trong số 10 minh tinh được trả lương cao nhất năm qua

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Hôm 12.10, minh tinh U.40 bất ngờ thông báo sẽ đóng vai nữ hoàng Cleopatra trong phim mới về thời Ai Cập cổ đại với sự tham gia của đạo diễn Wonder Woman - Patty Jenkins. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng vấp phải tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều khán giả phản đối Gal Gadot đóng vai chính và cho rằng nhà sản xuất nên tìm diễn viên da màu thay thế vì Cleopatra là người gốc Phi. Trong khi đó, không ít dân mạng chọn đứng về phía Gal Gadot và tranh luận rằng nữ hoàng Cleopatra thuộc dòng dõi Hy Lạp cổ đại nên việc lựa chọn diễn viên da trắng cũng không phải điều sai trái. Đến nay, vấn đề sắc tộc của vị nữ hoàng này vẫn là một bí ẩn bởi ngoài cha ruột, danh tính của mẹ nữ hoàng vẫn chưa được xác thực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.