Hé lộ quy trình xử lý phong bì chiến thắng gây nhầm lẫn của Oscar 2017

28/02/2017 12:12 GMT+7

Không hiểu thế nào, chiếc phong bì dự phòng cho giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc của Emma Stone đã dẫn đến sự cố nhầm lẫn được cho là lớn nhất trong lịch sử lễ trao giải điện ảnh Oscar.

Theo Mail Online, tại mỗi lễ trao giải Oscar, có hai bộ phong bì chiến thắng được in ra. Đại diện của Price Waterhouse Coopers (PwC) sẽ có nhiệm vụ giữ hộ và giám sát chúng. Năm nay, hai nhân viên chủ chốt của công ty là Brian Cullinan và Martha Ruiz đảm nhận nhiệm vụ trao từng tấm phong bì cho những ngôi sao công bố giải thưởng ngay trước khi họ bước lên sân khấu. Theo USA Today, ngay khi một phong bì được trao thành công, chiếc phong bì dự phòng còn lại sẽ được hủy vậy lý. Do đó, một trong hai phong bì có ghi Emma Stone - La La Land đã được đưa nhầm cho tài tử Warren Beatty là điều nằm ngoài quy trình.
Thực sự có đến hai phòng bì cho mỗi hạng mục giải thưởng, được giữ trong hai chiếc cặp bởi nhân sự chủ chốt của công ty kiểm phiếu cho Oscar hơn 80 năm qua
Theo các bức ảnh dưới đây, tên phim La La Land được xướng nhầm thay vì Moonlight ở hạng mục quan trọng nhất không phải là lỗi của hai ngôi sao gạo cội nhận nhiệm vụ công bố là Warren Beatty, Faye Dunaway. Đó là lý do các khán giả không hề chỉ trích về sự cố lớn nhất lịch sử của Oscar, mà thay vào đó là hướng sự chú ý và thán phục trước cách xử lý tình huống nhân văn của hai ê kíp La La LandMoonlight.
Đại diện của PwC đã gửi lời xin lỗi chân thành đến ê kíp của đạo diễn Barry Jenkins và Damien Chazelle, hai khách mời công bố Warren Beatty - Faye Dunaway, MC Jimmy Kimmel và những cá nhân liên quan, đồng thời cho biết đang điều tra xem điều này sao lại có thể đã xảy ra.
Theo USA Today, mặc dù việc bình chọn giải Oscar qua hệ thống điện tử đã được áp dụng từ nhiều năm trước nhưng khâu tổng kết vẫn hoàn toàn là thủ công. Năm nay khoảng 7.000 lá phiếu bình chọn được in ra và hội đồng cùng nhau kiểm đếm, tất cả được giám sát chặt chẽ nên kết quả lần này hoàn toàn đảm bảo sự tin cậy.
Dưới đây là những hình ảnh cho thấy toàn bộ sự cố gây sốc nhất lễ trao giải Oscar 2017:
Kỷ niệm 50 năm của tác phẩm Bonnie And Clyde, bộ đôi Faye Dunaway và Warren Beatty được mời công bố giải Phim hay nhất
Dunaway thông báo nhầm kết quả qua micro sau khi Beatty thoáng chút lưỡng lự rồi đưa cho bà tấm phong bì không chính xác
Trong khoảng ba phút, cả thế giới đã nghĩ rằng La La Land là cái tên giành tượng vàng Phim hay nhất năm nay
Ba nhà sản xuất của La La Land là Jordan Horowitz, Marc Platt và Fred Berger đã bước lên sân khấu và bắt đầu đọc diễn văn cảm ơn
... trước khi chính Horowitz nhận ra sai sót và đính chính rằng Moonlight mới là tác phẩm thắng giải
Nam tài tử 79 tuổi trần tình: “Tôi mở phong bì và thấy tên Emma Stone, La La Land. Thế nên tôi lưỡng lự nhìn sang Faye lâu đến vậy. Tôi không hề có ý tỏ ra hài hước”
Ông Warren Beatty chủ động quay chiếc phong bì chính xác ra ngoài
Cả khán phòng sững sờ bởi một quá trình bí mật và an toàn đến vậy nhưng thật khó hiểu vẫn có những sự cố nhầm lẫn tai hại, lại là hạng mục quan trọng nhất
Hai ê kíp ''đối thủ'' đã ôm nhau chúc mừng sau phút công bố kịch tính này
Ông Beatty giải thích mình đã đọc từ tấm thiệp ghi sai
Nhà sản xuất La La Land Horowitz trao lại tượng vàng còn nóng hổi cho đạo diễn Jenkins của Moonlight
Barry Jenkins dường như vẫn chưa hết sững sốt khi nhận tượng vàng ở phút 90 + 1
Beatty và Dunaway vẫn còn hồi hộp sau khi ra tới cánh gà
Đạo diễn Barry Jenkins: "Tôi chắc chắn có một đêm khó quên"
Tài tử Beatty giữ luôn phong bì đọc sai làm kỷ niệm
Sự cố khiến cả thế giới đặt ra câu hỏi rằng liệu điều gì đã xảy ra trong thời khắc quan trọng nhất của sự kiện điện ảnh lớn nhất trong năm, vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt nhiều tháng trời
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.