Hé lộ vương miện dành cho tân Hoa hậu Việt Nam

11/11/2020 19:59 GMT+7

Ban tổ chức vừa công bố vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2020 , đồng thời tiết lộ lý do không công khai giá trị của thiết kế này.

Tại buổi họp báo vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, ban tổ chức chính thức công bố vương miện dành cho tân hoa hậu. Được biết thiết kế do Long Beach Pearl chế tác trong suốt 6 tháng để truyền tải chủ đề Thập kỷ hương sắc. Đơn vị sản xuất đã lên ý tưởng cùng ban tổ chức, đội ngũ chế tác hoàn chỉnh. Những viên ngọc trai được lựa chọn kỹ lưỡng, đặc biệt là ánh sắc vàng kim, mang màu sắc ấm áp, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và hướng đến một tương lai tốt đẹp.
Vương miện được chế tác từ ngọc trai south sea vàng (21 viên), ngọc trai south sea trắng (53 viên), đá quý trắng (530 viên), đá quý vàng (1.388 viên). Thiết kế này được làm bằng vàng, có trọng lượng hơn 159g. Theo đơn vị sản xuất, ngọc trai south sea mang vẻ đẹp của sự ấm áp, năng lượng, vẻ đẹp hoàng gia cuốn hút. Màu vàng cũng là màu của trái tim vàng, tấm lòng vàng nhân ái, cũng là thời hoàng kim của một thập kỷ nhan sắc. Trong khi đó, ngọc trai fresh water đại diện cho vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi và duyên dáng dành cho phụ nữ. “Lồng ghép trong thiết kế chính là hình ảnh những mảnh vỏ sò ôm trọn những viên ngọc trai quý giá, như hé mở và lan tỏa may mắn đến chủ nhân sở hữu”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Ngoài hoa hậu thì hai á hậu cũng nhận được vương miện khi đăng quang

Ảnh: BTC

Nói về lý do không công bố giá trị của vương miện, bà Phạm Kim Dung, đại diện ban tổ chức cho biết vì 2020 là một năm khó khăn khi phải đối mặt với dịch Covid-19, đồng thời là thiên tai, lũ lụt ở miền Trung. “Giá trị của vương miện quá lớn nên chúng tôi cân nhắc, nếu công bố vương miện với số tiền như vậy trong bối cảnh này thì không can tâm. Ngoài kia còn nhiều người khổ, chịu nhiều thiên tai nên việc không công bố sẽ nhân văn và hợp lý hơn. Nhìn những thiết kế, tất cả mọi thứ xung quanh chiếc vương miện, mọi người sẽ thấy giá trị lớn lao. Vương miện hoa hậu dù thế nào cũng là giá trị vô giá, không để đong đếm được", bà Dung nói. 

Ban tổ chức công bố quyền trượng và ghế đăng quang trong buổi họp báo

Ảnh: BTC

Ngoài vương miện, quyền trượng đăng quang cũng được hé lộ. Vật phẩm này được mạ vàng 24k sáng lấp lánh, đính thêm 44 viên đá quý (trong đó có 2 viên thạch anh tím 30mm) tô điểm thêm cho vẻ đẹp rạng ngời từ sắc đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái của tân Hoa hậu Việt Nam. Theo ban tổ chức, quyền trượng mang hình ảnh chiếc đồng hồ nâng đỡ vương miện, ghi dấu hành trình Thập kỷ hương sắc đáng nhớ và kỳ vọng mở ra thập kỷ nhan sắc mới thành công, vang vọng hơn trong tương lai. Trong khi đó, ghế đăng quang lấy tông vàng chủ đạo, được chế tác từ hợp kim nhôm, mạ vàng 24k, bọc nệm nhung sang trọng. Trên ghế đính 155 viên đá lấp lánh như tô điểm thêm vẻ đẹp rạng ngời, tỏa sáng của tân hoa hậu trong thời khắc đăng quang.
Ngoài ra, ban tổ chức còn công bố hệ thống giải thưởng dành cho các cô gái đạt ngôi vị cao tại cuộc thi. Theo đó, thí sinh đăng quang hoa hậu sẽ nhận 350 triệu đồng, á hậu 1 nhận 250 triệu đồng và á hậu 2 nhận 200 triệu đồng. Các giải thưởng phụ như Người đẹp nhân ái, Người đẹp biển, Người đẹp tài năng... mỗi giải nhận 50 triệu đồng. Nói về lý do giải thưởng thấp hơn so với các năm trước, phía ban tổ chức cho biết: “Với diễn biến của Covid-19, nền kinh tế thiệt hại rất lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp ảnh hưởng rất nhiều. Nên chúng tôi dự báo tình hình cuộc thi sẽ khó khăn về mặt tài chính và đã chủ động công bố về việc giảm giải thưởng đi. Tôi tin chắc rằng dư luận, thí sinh sẽ có sự thông cảm với ban tổ chức”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.