Hè này, cho con học gì?

03/06/2017 20:02 GMT+7

Từ hạ tuần tháng 5, học sinh đã bắt đầu nghỉ hè. Một số phụ huynh đưa con về quê, số còn lại vẫn đang “đau đầu” chưa biết làm gì?

Nấu ăn không chỉ dành cho người lớn
Chị Nhung, phụ huynh có con học lớp 7 kể: “Con tôi rất lười học chính khóa chỉ thích nấu ăn, và sở thích này bộc lộ rõ rệt hai năm nay. Chương trình học hè mọi năm rất đơn điệu, chỉ học thêm như học kỳ 3 và học kỳ quân đội nên cháu không hứng thú. Tuy nhiên, không dễ để tìm lớp kỹ năng cho cháu. Các đầu bếp nổi tiếng thì không nhận học trò, các nhà hàng khách sạn cũng chỉ chấp nhận người lớn”.
Tại TPHCM, hè này có nhiều cơ sở nhận học viên là trẻ em, không những được học mà bé còn mang sản phẩm về nhà. Như trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương chuyên dạy làm bánh và bán nguyên liệu làm bánh; trường hướng nghiệp Á Âu nhận dạy nấu ăn, làm bánh, quản trị nhà hàng, pha chế các loại thức uống...; trung tâm Bamboo cũng có nhiều lớp dạy trẻ nấu ăn các món Việt, Hàn Nhật... dành cho độ tuổi từ 6-12.
Các bé đang học làm bánh từ việc cân nguyên liệu
Học công nghệ bằng tiếng Anh
Với tình trạng nhiều sản phẩm công nghệ bủa vây trẻ em như hiện nay, nhiều phụ huynh băn khoăn làm thế nào để giúp con mình giải phóng khỏi chúng. Các lớp kỹ năng hè thì đưa ra giải pháp ngược lại, biến đồ công nghệ trở thành bạn và giúp ích cho tương lai của trẻ.
Tại trung tâm Stem House Education, phụ huynh có nhiều lựa chọn cho các độ tuổi và giới tính, như vậy, nếu gia đình có đông trẻ con, các bé sẽ thỏa thích tìm được thú vui tại lớp mà không cần di chuyển nhiều.
Học làm trà sữa và làm thơ
Các gia đình có con tuổi teen hiện nay đều không xa lạ gì thức uống trà sữa, thậm chí bố mẹ còn uống theo con để xem nó hại cho trẻ hay không. Tại trung tâm Toa Tàu hè này có lớp học "Trà sữa" giúp trẻ tự làm trà sữa theo công thức an toàn cho sức khỏe để bố mẹ yên tâm. Bé cũng có thể học làm thơ, thiền và nhiếp ảnh... tại đây.

Bé gái sẽ được học nấu ăn, làm bánh, làm xà phòng handmade, các sản phẩm trang trí thủ công... bé trai thì được làm việc trong phòng thí nghiệm pha trộn hóa chất, sáng tạo trên các phần mềm lập trình robot, thực hành lắp ghép mạch điện tử, nghiên cứu các nguồn năng lượng từ gió, ánh nắng mặt trời, cây cỏ.
Ngoài ra các bé còn được thực hành các môn toán và khoa học bằng tiếng Anh và song ngữ, giúp trẻ phát triển năng lực tiếng Anh chuyên ngành một cách tự nhiên qua phương pháp “learning by doing”.
Học làm xà phòng thủ công

Vận động ngoài trời
Đối với những phụ huynh không thích cho bé ngồi một chỗ bởi cả năm học ở trường bé đã bị hạn chế vận động thì chọn trung tâm giáo dục chuyên về hoạt động ngoài trời.
Trung tâm kỹ năng có cái tên rất gần gũi “Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam” được nhiều phụ huynh lựa chọn cho hè này.
Bé sẽ được trải nghiệm hoàn toàn các hoạt động ngoài trời như dã ngoại, cắm trại và khám phá thiên nhiên. Cụ thể như tìm hiểu thiên nhiên tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên; trồng cây; nhận diện các loại cây và nấm độc; tìm hiểu các loạt động vật hoanh dã; quan sát rùa đẻ trứng; ngày khoa học về xử lý rác và bảo vệ môi trường tại Thủ Dầu Một; công viên Tao Đàn, Thảo Cầm Viên; rừng phòng hộ đầu nguồn Thác Mai...
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN "CHAT VỚI NHÀ KHOA HỌC" NĂM 2017
Sự kiện Chat với nhà khoa học chính thức khởi động từ ngày 8.5 đến 19.5 tại 9 điểm trường THCS trên địa bàn Hà Nội, TP. HCM và Trà Vinh thu hút sự tham gia của 300 học sinh. Đây là một dự án kết nối khoa học trực tuyến thuộc khuôn khổ chương trình Khoa học Trường học do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp thực hiên.

Học sinh trung học cơ sở tại các trường sẽ  được tham gia các buổi trò chuyện trực tuyến cùng các nhà khoa học cũng như đặt các câu hỏi liên quan đến chủ đề của sự kiện và công việc nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam. “ Chương trình này rất bổ ích, đặc biệt là các anh chị rất thân thiện, tụi em được trao đổi trực tiếp với các anh chị qua hình thức Chat câu hỏi để họ trả lời, từ đó tụi em có thêm nhiều kiến thức hơn”, em Đặng Hoàng Song Hương – lớp 8/9 trường THCS Hoàng Hoa Thám chia sẻ.
Các em học sinh cố gắng suy nghĩ ra câu hỏi hóc búa để thử thách các nhà khoa học Ảnh: Phan Định

Không những được học hỏi nhiều kiến thức, mà các em còn đóng vai trò là “ban giám khảo” để bình chọn và quyết định trao “Giải thưởng Khoa học trường học” cho nhà khoa học được yêu thích nhất. Giải thưởng này sẽ được dùng để tổ chức các hoạt động, sân chơi khoa học dành cho học sinh.
Phan Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.