Hệ thống phòng không Mỹ bắn hạ drone 'báo thù cho Soleimani' tại Baghdad

05/01/2022 07:46 GMT+7

Ngày 3.1, hai drone vũ trang nhắm vào sân bay quốc tế Baghdad đã bị quân đội Mỹ bắn hạ.

Theo Reuters, mục tiêu của drone có thể là một căn cứ quân sự Iraq gần sân bay, nơi có lực lượng Mỹ đang đóng quân.

Một quan chức của liên minh quân sự quốc tế do Mỹ đứng đầu cho biết hệ thống phòng thủ của căn cứ đã chặn được "hai thiết bị bay không người lái (drone) cánh cố định mang chất nổ. Chúng bị bắn hạ mà không có sự cố gì". Không có thương vong trong sự việc.

Drone tự sát nhắm vào sân bay Baghdad bị tiêu diệt

chụp màn hình twitter

Các hệ thống phòng thủ C-RAM của Mỹ đã nhiều lần bắn hạ các hỏa tiễn và drone tự sát tấn công vào khu vực sân bay Baghdad và Vùng Xanh.

Vụ tấn công xảy ra đúng kỷ niệm 2 năm vụ ám sát tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran. Mỹ đã tiến hành không kích sát hại nhân vật này gần sân bay Baghdad.

Mảnh vỡ của một drone cho thấy dòng chữ “Soleimani báo thù” in trên phần cánh. Thiết bị còn lại in dòng chữ: “Trả thù cho các lãnh đạo của chúng ta”.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm vụ tấn công. Nhưng nghi ngờ đang tập trung vào các nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn hoạt động ở Iraq.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm 3.1 đã tuyên bố Tehran sẽ báo thù nếu Mỹ không đưa ra xét xử cựu Tổng thống Donald Trump, người đã ra lệnh tấn công giết tướng Soleimani.

Iran tuyên bố sẽ báo thù nếu cựu Tổng thống Trump không bị xét xử
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.