Helen Thanh Đào thừa nhận nói dối về đời tư

09/01/2017 11:17 GMT+7

Việc Helen Thanh Đào công khai xin lỗi báo giới tại Đài Loan hôm 8.1, cho biết mình đã lấy chồng và che giấu xuất thân hơn 10 năm qua nhằm mục đích tạo một tương lai vững chắc trong làng giải trí xứ Đài.

Sáng 8.1 (giờ địa phương), nữ diễn viên Helen Thanh Đào bất ngờ xuất hiện trong một buổi họp báo tại Đài Bắc, thú nhận cô đã kết hôn hơn 10 năm qua cùng người chồng Đài Loan tên là Đại Phát Khôi.
Theo thông tin mà chính Helen Thanh Đào chia sẻ trước đây, cô là con lai hai dòng máu Đài Loan và Việt Nam, sinh năm 1983 tại một quận phía bắc của thành phố Hoa Liên (Đài Loan) và còn độc thân.
Tại họp báo, nữ diễn viên Đô la trắng cùng chồng cúi đầu xin lỗi công chúng vì đã nói dối về xuất thân của mình, rằng cô là người Việt Nam 100% thay vì như chia sẻ trước đó là con lai giữa bố Đài và mẹ Việt. Ngoài ra, thông tin mẹ cô mất vì tai nạn giao thông từng được kể với báo chí Việt Nam cũng không chính xác khi chính chồng Helen Thanh Đào cho biết trên Taiwan News rằng mẹ ruột cô đòi hỏi một số tiền nếu không sẽ tiết lộ sự thật về con gái lên truyền thông. Điều này buộc cả hai phải ''đi trước một bước'' là tổ chức họp báo thú nhận mọi việc.
Helen Thanh Đào bên người chồng hơn 10 năm "giấu mặt". Tờ China Post ngày 9.1 dẫn lời ông Đại Phát Khôi cho hay Thanh Đào sinh ra tại Việt Nam, kết hôn 18 năm trước ở tuổi 22. Như vậy, xét theo tuổi thật, nữ diễn viên sinh vào khoảng năm 1976 Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trao đổi với Thanh Niên, Helen Thanh Đào cho biết cô là người Việt 100%, theo học Trường đại học dân lập Hồng Bàng (TP.HCM) trước khi được mai mối, kết hôn và nhập cư sang Đài Loan. Theo Helen Thanh Đào, việc dựng hồ sơ là con lai, tốt nghiệp Đại học California ở Los Angeles (Mỹ)... là cách để nhận được nhiều sự ủng hộ khi bước vào môi trường hoạt động nghệ thuật tại Đài Loan. Tuy nhiên mọi việc không suôn sẻ như cô kỳ vọng. 
“Tuy Helen đã có tên tuổi tại Đài Loan sau 10 năm hoạt động nghệ thuật nhưng phim ảnh không có, mỗi năm chỉ có một bộ phim thôi. Ở Việt Nam thì mình có thể có đa dạng vai diễn, ở bên đây chỉ toàn đóng vai cô dâu Việt Nam...”, cô nói cùng Thanh Niên.
Sau scandal lần này, nữ diễn viên cho biết sẽ cố gắng nỗ lực hơn và nhất quyết không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, điều làm công chúng khó hiểu là việc nữ diễn viên qua mặt truyền thông quê nhà với "tiểu sử" khá bi thảm là chịu nỗi đau mất mẹ và em trai. Về điều này, cô không nói gì thêm.
Với gương mặt xinh đẹp và diễn xuất tự nhiên, ngay vai diễn đầu tiên, Helen Thanh Đào đã nhanh chóng trở thành một cái tên quen thuộc, được yêu thích trên màn ảnh Việt với giải Nữ diễn viên phụ HTV được yêu thích năm 2006. Sau đó, cô tham gia các phim Hai mảnh đời (2006),  Giá mua một thượng đế (2006), Ván cờ tình yêu (2007), Luật giang hồ (2007), Cuộc chiến hoa hồng (2008), Sóng gió thương trường (2008), Tiếng dương cầm trên biển (2009) và Định mệnh (2009).
Tại Đài Loan, cô đóng các phim như Nhớ mùi hương đu đủ, Chia tay với anh. Với hai tác phẩm truyền hình này, Helen Thanh Đào bắt đầu được khán giả Đài Loan biết đến và trở thành một trong những gương mặt mới được báo chí săn đón khi tham gia bộ phim điện ảnh Dạ liên hương (My Little Honey Moon) của đạo diễn Trịnh Hữu Kiệt. Ngoài ra, Helen Thanh Đào còn là một MC, được chọn làm Đại sứ du lịch Việt - Đài, đưa nhiều đoàn khách Đài Loan về Việt Nam làm ăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.