Hết cách ly xã hội: Phố phường đầy sức sống, người dân Đà Nẵng không chủ quan

Huy Đạt
Huy Đạt
23/04/2020 18:03 GMT+7

Ngay từ sáng sớm 23.4, sau 22 ngày cách ly xã hội , phố phường Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại, thành phố du lịch năng động hơn sau thời gian sống chậm phòng dịch Covid-19 .

Trong sáng đầu tiên Đà Nẵng hết cách ly xã hội, người dân đổ xô ra đường đi làm trở lại, đi thể dục ở công viên khiến phố phường nhộn nhịp hẳn lên... Dù vậy, người Đà Nẵng vẫn không quên phòng dịch, người dân đeo khẩu trang và thực hiện giữ khoảng cách, không chủ quan trước dịch Covid-19.
Theo ghi nhận, các tuyến phố như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ... người dân bắt đầu ra đường đông hơn, mật độ phương tiện lưu thông khá đông đúc.
Ông Đinh Công Mạnh (64 tuổi, trú P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) cho biết, sau thời gian tập thể dục tại nhà trong thời gian cách ly xã hội phòng Covid-19, đến sáng nay, ông cùng hàng xóm đã ra vỉa hè dọc bờ sông để tập thể dục như trước khi xảy ra dịch bệnh.
Ông Mạnh cho biết ông cùng 2 người hàng xóm vẫn mang khẩu trang, đi thể dục cách nhau đúng như quy định.
"Hồi trước, sáng nào tôi cũng tập thể dục ở đây (dọc bờ sông Hàn - PV), những ngày qua không được ra đây hít thở không khí sáng sớm, ngắm dòng sông Hàn thơ mộng cảm thấy nhớ", ông Mạnh nói. 

Tuyến phố Trần Phú trước chợ Hàn đông đúc trở lại trong sáng đầu tiên hết cách ly xã hội

HUY ĐẠT

Những quán cà phê đông khách

HUY ĐẠT

Đường Bạch Đằng nhộn nhịp sau 22 ngày cách ly xã hội

HUY ĐẠT

Người dân rảo bước dọc bờ sông Hàn

HUY ĐẠT

Theo UBND TP, tính đến ngày 22.4, TP.Đà Nẵng trải qua 29 ngày chưa ghi nhận trường hợp dương tính Covid-19. Đà Nẵng đã kiểm soát tốt dịch bệnh, sau 3 tuần thực hiện cách ly xã hội.
UBND TP.Đà Nẵng đã liệt kê các loại hình hoạt động, dịch vụ tiếp tục tạm dừng kể từ 23.4, bao gồm: hoạt động tại các khu vui chơi, giải trí tập trung, khu/điểm du lịch; hoạt động các tuyến xe buýt nội đô, liên tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam và Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế; xe du lịch điện, vận tải khách thủy nội địa. Riêng hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tạm dừng đến ngày 30.4. Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng các nghi lễ tôn giáo tập trung trên 20 người.
Dừng hoạt động vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, massage, tham quan bảo tàng và di tích, trò chơi điện tử, trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, casino, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi và giải trí trong nhà; dừng thể dục thể hình, khiêu vũ thể thao, yoga, bể bơi... 

Phố phường dần có sức sống trở lại sau những ngày dài sống chậm

HUY ĐẠT

Hết cách ly xã hội, người dân Đà Nẵng vẫn thực hiện những biện pháp phòng chống dịch Covod-19, không chủ quan trước dịch bệnh

HUY ĐẠT

Nhiều cửa hàng mở cửa đón khách

HUY ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.