Hết hứng 'yêu' vì trời quá nóng

12/11/2015 07:00 GMT+7

Thêm một bằng chứng để các chính phủ đưa tình trạng ấm lên toàn cầu vào tầm chiến lược quốc gia.

Thêm một bằng chứng để các chính phủ đưa tình trạng ấm lên toàn cầu vào tầm chiến lược quốc gia.

Có nhiều cặp đôi gặp khó khăn trong “chuyện ấy” - Ảnh: ShutterstockCó nhiều cặp đôi gặp khó khăn trong “chuyện ấy” - Ảnh: Shutterstock
Theo khảo sát do Cục Nghiên cứu kinh tế quốc gia (Mỹ) tài trợ, thời tiết nóng bức có thể là nguyên nhân làm tụt hứng cảm xúc trong phòng ngủ, và theo đó dẫn đến sinh suất giảm. 
Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu thụ thai và nhiệt độ thu thập suốt 80 năm ở Mỹ và rút ra kết luận rằng, mỗi khi nhiệt độ tăng đến 26,6 độ C, sinh suất giảm mạnh trong những tháng sau đó. Cụ thể, những ngày nóng bức khiến sinh suất giảm 0,4%, và trong giai đoạn thời tiết dịu đi sau đó, số ca sinh không tăng trở lại như cũ, mà chỉ bù lại 32% số đã mất, theo Bloomberg.
Báo cáo của Đại học Tulane, Đại học California-Santa Barbara và Đại học miền trung Florida, còn dự đoán nước Mỹ sẽ đối mặt thêm 64 ngày có thời tiết trên 26,6 độ C trong giai đoạn 2070 đến 2099, so với mức 31 ngày trong giai đoạn 1990 - 2002. Hậu quả dự kiến là sinh suất ở Mỹ giảm 2,6%, có nghĩa sẽ ít đi 107.000 ca sinh mỗi năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.