Hết phận 'lênh đênh', du thuyền Westerdam được cập cảng Campuchia

13/02/2020 12:46 GMT+7

Du thuyền MS Westerdam cuối cùng đã được Campuchia cho phép cập cảng sau khi bị Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, đảo Guam và Philippines từ chối vì lo ngại các hành khách trên thuyền có nguy cơ nhiễm virus corona.

Ngày 12.2, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn nhấn mạnh lời kêu gọi toàn thế giới sẵn sàng vì dịch bệnh do virus corona gây ra có khả năng gây ra nguy cơ lớn hơn nạn khủng bố và Covid-19 cần được xem là "kẻ thù chung số 1".
Số phận các du thuyền bị cách ly và xua đuổi vẫn còn lơ lửng nhưng ít ra một du thuyền đã nhận được tin vui.

Campuchia đã cho phép du thuyền MS Westerdam cập bến sau 2 tuần lênh đênh trên biển.

Chụp màn hình

Du thuyền MS Westerdam cuối cùng đã được cập bến Campuchia sau khi bị Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, đảo Guam và Phillipines từ chối vì lo ngại các hành khách trên thuyền có nguy cơ nhiễm virus corona, dù không có ca nhiễm nào được xác nhận.
Angela Jones, người Mỹ, là một trong số các hành khách
Cô nói: "Chúng tôi đã lênh đênh khoảng 2 tuần rồi và nhiều nơi đã đóng cửa với chúng tôi vì lo ngại virus corona. Nhưng đến giờ thì chúng tôi đã bị cô lập trong gần 2 tuần và được kiểm tra nhiệt độ thường xuyên và không có dấu hiệu nhiễm virus corona nào. Thật đáng sợ khi không thể trù tính hoặc những điều chưa biết lại là thứ gợi lên nỗi sợ hãi".
Trên du thuyền Diamond Princess với 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn đang bị cách ly ngoài khơi cảng Yokohama đã có 218  trường hợp dương tính với Covid-19. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.