Tin tặc Trung Quốc bị tình nghi tấn công mạng máy tính chính phủ Mỹ

04/02/2021 14:05 GMT+7

Lợi dụng lỗ hổng trong một phần mềm sáng tạo bởi công ty SolarWinds, tin tặc Trung Quốc đã phá vỡ mạng lưới máy tính của chính phủ Mỹ trong năm 2020 vừa qua.

Năm 2020, một số tin tặc Trung Quốc bị tình nghi đã đột nhập vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ.
Nhiều nguồn tin cho biết, các tin tặc đã khai thác lỗ hổng trong phần mềm của công ty SolarWinds để thâm nhập Cơ quan Tài chính Quốc gia Mỹ.
SolarWinds đã cáo buộc tin tặc Nga xâm nhập hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ và các công ty tư nhân vào năm ngoái.
Vụ tấn công chỉ được công khai vào tháng 12.2020, nhưng các tin tặc được cho là đã xâm nhập hệ thống trong nhiều tháng trước đó.
Nhà chức trách Mỹ xem vụ tấn công của tin tặc Nga là tình trạng khẩn cấp an ninh quốc gia, nhưng vụ tấn công mới nhất của các tin tặc tình nghi là người Trung Quốc lại đánh dấu một nghi vấn khác.
Tin tặc Trung Quốc được cho là đã khai thác cùng một lỗ hổng khác trong phần mềm của SolarWinds như tin tặc Nga.

SolarWinds đã cáo buộc tin tặc Nga xâm nhập hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ vào năm ngoái.

Chụp màn hình Time Magazine

Theo nhiều nguồn tin, các nhà điều tra FBI gần đây phát hiện rằng Trung tâm Tài chính Quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi vụ xâm nhập. Trung tâm này chịu trách nhiệm quản lý bảng lương của một số cơ quan liên bang, bao gồm Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Vì vậy, có thể dữ liệu của hàng ngàn nhân viên chính phủ đã bị xâm nhập.
FBI từ chối phát biểu về vụ việc.
Về phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này nói bất kỳ các cáo buộc nào cũng cần phải đi kèm với bằng chứng.
Các nguồn tin của Reuters cho biết nỗ lực thâm nhập của tin tặc Nga và Trung Quốc là 2 hoạt động riêng biệt và tách biệt rõ ràng.
Nhưng cả hai đều cho thấy các tin tặc đang nhắm vào điểm yếu của các phần mềm được sử dụng bởi đa số các tập đoàn lớn và các cơ quan chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.