Hideo Kojima muốn tạo một game thay đổi theo đời thực

15/09/2021 07:00 GMT+7

Có nguồn tin cho rằng Hideo Kojima muốn tạo ra một game thay đổi theo đời thực tương ứng với các yếu tố như vị trí của người chơi.

Hideo Kojima đã đạt được danh tiếng vang dội trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình, là gương mặt đằng sau các trò chơi Metal Gear Solid và gần đây nhất là Death Stranding. Trong suốt thời gian vừa qua, Kojima cũng đã đưa các yếu tố kỳ lạ. Một trong những ý tưởng mới nhất của Kojima nghe có vẻ hấp dẫn và đầy tham vọng.
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Anan của Nhật Bản, Hideo Kojima chia sẻ đang tìm cách tạo ra một game “thay đổi theo thời gian thực”. Theo đó những yếu tố trong game sẽ thay đổi tương ứng với nơi mà người chơi đang sinh sống. Điều đó vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng nếu nhìn lại những điều anh đã làm trong quá khứ cũng là một cách hay để giải đáp ý nghĩa của ý tưởng này.
Một ví dụ đó là Death Stranding lấy bối cảnh ở Hoa Kỳ sau một sự kiện đại hồng thủy khiến những sinh vật hủy diệt bắt đầu di chuyển khắp Trái đất. Người chơi điều khiển Sam Porter Bridges (Norman Reedus), một người chuyển phát nhanh được giao nhiệm vụ vận chuyển nguồn cung cấp cho các thuộc địa bị cô lập và kết nối lại chúng qua mạng truyền thông không dây. Nhiều nhà bình luận cho rằng các yếu tố trong game khá giống với đại dịch COVID-19.
Các ý tưởng của Kojima có xu hướng trở nên khá kỳ lạ, vì vậy không khó để hình dung những cách mà anh ta sẽ triển khai một game mới trong đó có các yếu tố thay đổi dựa trên vị trí và góc nhìn của người chơi, mặc dù rất khó để nói đó là những yếu tố đơn giản.
Trong cuộc phỏng vấn Kojima đã nêu Boktai, một game trên Game Boy Advance do Kojima phát triển và được Konami xuất bản vào năm 2003 theo đó tựa game đã sử dụng cảm biến ánh sáng của Game Boy như một phương tiện để người chơi tiêu diệt ma cà rồng.
Đó là một tính năng thú vị vào thời điểm đó, và ngày nay công nghệ đã tiến bộ khá nhiều vì vậy Kojima có thể dễ dàng tìm ra cách để tận dụng các tính năng mới nhất của các hệ máy chơi game hiện đại. Ví dụ: Kojima có thể làm một game độc quyền trên PlayStation trong đó sử dụng micrô tích hợp của PS5 DualSense và bộ kích hoạt thích ứng có thể dễ dàng đưa vào cơ chế game.
Có nhiều tin đồn cho rằng Hideo Kojima đang thực hiện một số dự án mới mặc dù chưa có thông tin chính thức nào được xác nhận. Có thể dự án tiếp theo của anh ấy sẽ có thể là Death Stranding 2, mặc dù rất khó nói chính xác. Tuy nhiên, ý tưởng về một game có thể thay đổi theo đời thực chắc chắn sẽ rất hấp dẫn với cộng đồng hâm mộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.