Hiểm họa từ cầu treo

16/08/2014 02:00 GMT+7

Hiện trên địa bàn xã Đăk Ang, H.Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) có 2 cầu treo bắc qua sông Pô Kô đang trong tình trạng nguy hiểm, nhất là đang vào cao điểm mùa mưa. 2 cây cầu này ( ảnh 1 và 2) thuộc thôn Đăk Sút 2, đều bị sạt lở nghiêm trọng ở các mố cầu, trong khi nước sông dâng cao, rất nguy hiểm cho người qua lại.

Hiện trên địa bàn xã Đăk Ang, H.Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) có 2 cầu treo bắc qua sông Pô Kô đang trong tình trạng nguy hiểm, nhất là đang vào cao điểm mùa mưa. 2 cây cầu này (ảnh 1 và 2) thuộc thôn Đăk Sút 2, đều bị sạt lở nghiêm trọng ở các mố cầu, trong khi nước sông dâng cao, rất nguy hiểm cho người qua lại.

Hiểm họa từ cầu treo d 

Ngoài 2 cầu này, tại H.Đăk Tô (Kon Tum) cũng đang có 8 cầu treo bắc qua sông Pô Kô và các con sông, suối khác đồng loạt xuống cấp.

Tin, ảnh: Gia Hương

>> 171 cầu treo có nguy cơ mất an toàn
>> Cầu treo xuống cấp
>> Cầu treo nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.