
Ung thư tinh hoàn gia tăng ở người trẻ
Ngày 8.7, Th.S-bác sĩ Trần Đoàn Thiên Quốc, Khoa Nam học, Bệnh viện (BV) Bình Dân TP.HCM, cho biết ung thư tinh hoàn ngày càng gia tăng.
Ngày 8.7, Th.S-bác sĩ Trần Đoàn Thiên Quốc, Khoa Nam học, Bệnh viện (BV) Bình Dân TP.HCM, cho biết ung thư tinh hoàn ngày càng gia tăng.
“Sau những năm tháng khó khăn, đợi chờ, hy vọng, cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười…”
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 2 năm nhưng chưa có con và đang điều trị hỗ trợ sinh sản. Ngoài các phương pháp điều trị, xin bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt thế nào giúp tăng khả năng có con ở nam giới. (Ngô Bảo M., 35 tuổi, ngụ Đồng Nai)
Một bác sĩ Canada bị rút giấy phép hành nghề vì dùng sai tinh trùng, bao gồm của chính ông, để điều trị hiếm muộn trong nhiều thập niên. Ít nhất 15 người là con cùng cha khác mẹ của vị bác sĩ này.
Trải qua sự cô đơn khi một mình điều trị hiến muộn, chị Ly quyết định ly hôn với chồng Việt. Vài năm sau, nhận được sự đồng cảm của người đàn ông Đan Mạch sau cuộc gặp ở Phố Tây Bùi Viện, chị quyết định tái hôn.
Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) vừa được Bộ Y tế quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
Hiện nay, vô sinh ở nam giới đang có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, việc trì hoãn, kéo dài thời gian đi khám; phát hiện nguyên nhân vô sinh, hiếm muộn càng trễ thì càng khó điều trị.
Tinh trùng nam giới có dấu hiệu bất thường ngày càng nhiều, khiến tỉ lệ vô sinh ở nam giới có khuynh hướng tăng ở Việt Nam. Tuy nhiên, phái mạnh vẫn cho rằng vô sinh chỉ do phụ nữ và rất ngại ngần đi khám.
Một bác sĩ khoa sản Hà Lan, người bị nghi dùng tinh trùng của mình để thụ tinh cho hàng trăm bệnh nhân trị hiếm muộn, đã được xác định là cha của 49 người con.
Nhu cầu điều trị hiếm muộn ở Trung Quốc cùng xu hướng du lịch chữa bệnh đang thúc đẩy cuộc đua dịch vụ thụ tinh nhân tạo trong khu vực.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay có khoảng 7,7% cặp vợ chồng vô sinh trong độ tuổi sinh sản, hơn 1 triệu cặp vợ chồng gặp phải các vấn đề vô sinh, hiếm muộn.
Cô gái 25 tuổi (ở Iraq) đã mẹ tròn con vuông sau khi sinh thường 7 trẻ cùng một lúc tại một bệnh viện ở tỉnh Diyali.
Tòa án Hà Lan cho giám định ADN của vị bác sĩ quá cố sau khi nhiều người ra đời sau các ca chữa hiếm muộn phát hiện họ khá giống nhau.
Cặp đôi Nadia và Robbie Sherwin (ở Dallas, Mỹ) được các bác sĩ cho biết rằng họ khó có thể có con. Tuy nhiên, họ lại sinh được một cặp song sinh và sau đó sinh ba chỉ trong vòng hai năm.
Một phụ nữ ở Brazil được phẫu thuật cấy ghép tử cung hiến tặng từ người chết vừa sinh bé gái khỏe mạnh. Đây là ca đầu tiên thành công trên thế giới.
Một cặp đôi đồng tính nữ ở Texas (Mỹ) đã sinh được một cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh nhờ vào kỹ thuật thụ tinh nhân tạo (IVF) mới có tên Effortless Reciprocal IVF.