Hiền Hồ: 'Tôi chưa bao giờ thấy mình lẻ loi trong showbiz'

18/12/2018 08:45 GMT+7

Bước ra từ chương trình Giọng hát Việt 2017 với ngôi vị Á quân, Hiền Hồ để lại ấn tượng trong lòng nhiều khán giả nhờ giọng hát đầy cảm xúc và ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương cùng gu thời trang cá tính.

Kết thúc cuộc thi Giọng hát Việt 2017 ở vị trí Á quân nhưng Hiền Hồ đang nổi bật hơn quán quân Ali Hoàng Dương nếu xét về thành tích nhạc số. Ba ca khúc mà cô lần lượt phát hành sau chương trình là Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng Đừng nói tôi điên đều có thành tích khả quan, được kỳ vọng có tên trong Zing Music Awards năm nay.
Đến hiện tại, Hiền Hồ trung thành với thể loại pop, ballad. Đây là lựa chọn an toàn đã đem lại nhiều tín hiệu phản hồi tích cực cho học trò Tóc Tiên. Dù vậy, khả năng vũ đạo của cô gái trẻ cũng đã được chứng tỏ trong quá trình tham gia The Voice. Thậm chí, Hiền Hồ có thể vừa nhảy vừa hát live khá tốt. Tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn khá khiêm tốn và tự nhận thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. 
Hiền Hồ được đánh giá là một nữ ca sĩ trẻ có tiềm năng và triển vọng khi vừa sở hữu giọng hát nội lực vừa có ngoại hình ưa nhìn Ảnh: NVCC
Bỏ qua những ồn ào đời tư thì Hiền Hồ có tố chất để trở thành ca sĩ nổi tiếng trong thị trường âm nhạc hiện nay. Việc lựa chọn pop, ballad cũng là hướng đi thông minh, phù hợp với chất giọng ấm, có màu riêng của ca sĩ trẻ. Bản thân không theo đuổi con đường học thanh nhạc chuyên nghiệp, nhưng Hiền Hồ không coi đó là khó khăn mà chính điều đó càng khiến cô muốn tìm hiểu và tiếp thu nhiều hơn. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 vẫn đang cố gắng trau dồi những kỹ năng chuyên môn, đặc biệt là piano.
Khác sự tự tin, nhiệt tình khi nói về âm nhạc, Hiền Hồ kiệm lời khi chia sẻ về chuyện tình cảm từng gây cho cô nhiều sóng gió sau khi The Voice kết thúc. Trước đây, những tin đồn bủa vây khiến Hiền Hồ tuy chưa có dấu ấn nào trong âm nhạc nhưng xuất hiện liên tục trên mạng xã hội về chuyện tình cảm với nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn hay tin đồn "rạn nứt" với người thầy là ca sĩ Tóc Tiên. Tuy nhiên nữ ca sĩ chọn cách im lặng, không giải thích. Cô cho rằng thay vì giải thích mà người khác không hiểu thì cô muốn tập trung để phát triển bản thân nhiều hơn.
"Vốn dĩ tôi là một người kiệm lời, với lại tôi muốn tập trung cho những sản phẩm của mình hơn là đi tìm người giải quyết tâm sự cho những chuyện không đáng. Dù là tình yêu hay đời sống hằng ngày, tôi luôn ưu tiên chọn lý trí để quyết định mọi thứ. Tuy nhiên đôi lúc sự dung hòa của lý trí và cảm xúc là điều cũng khá cần thiết. Nếu chỉ sống lý trí quá sẽ khiến con người trở nên khô khan lắm. Tôi thường chọn lý trí nhiều hơn, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình cũng yếu đuối và chọn cảm xúc. Lắm lúc tôi cũng ngốc nghếch trong trong tình yêu và phải cần thêm thời gian hơn nữa để có thể bớt ngốc nghếch đi", Hiền Hồ tâm sự. 
Được nhận xét là một người khá lẻ loi, cô đơn trong showbiz khi chỉ có ít bạn bè và không thân thiết với đồng nghiệp, nữ ca sĩ bày tỏ: “Biết nói như thế nào nhỉ, tôi chưa bao giờ cảm thấy lẻ loi và cô đơn trong showbiz dù không có nhiều bạn. Mình bằng lòng với cuộc sống, với những gì đang có đó mới là hạnh phúc. Tôi luôn tập trung cho việc ca hát và trau dồi kiến thức nhiều hơn. Bạn bè tốt thì khi đến lúc sẽ tự động xuất hiện chứ mình không cần phải đi tìm”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.