Hiếp dâm bé 8 gái tuổi ở Đắk Nông rồi trốn qua Đà Lạt

09/01/2021 17:31 GMT+7

Hiếp dâm bé gái 8 tuổi ở H. Cư Jut (Đắk Nông), Nguyễn Trọng Hoàng bỏ trốn và bị truy nã. Tuy nhiên, trên đường qua TP.Đà Lạt trốn lần thứ hai, yêu râu xanh bị bắt giam.

Chiều 9.1.2021, Công an H.Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết vừa bàn giao Nguyễn Trọng Hoàng (52 tuổi), cho Công an H. Cư Jut (Đắk Nông). Hoàng là nghi can hiếp dâm bé gái 8 tuổi ở Cư Jut rồi bỏ trốn qua Đà Lạt và bị truy nã.
Theo Công an H. Đam Rông, sau khi nhận được thông tin có 1 đối tượng bị truy nã về tội hiếp dâm trẻ em đang bỏ trốn từ tỉnh Đắk Nông qua TP.Đà Lạt, nên đơn vị này triển khai lực lượng vây bắt.
Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 8.1 tại Km 94 trên Quốc lộ 27 (thuộc thôn 5, xã Liêng Srônh, H.Đam Rông), Công an H.Đam Rông phối hợp lực lượng CSGT (Phòng CSGT, Công an Lâm Đồng) kiểm tra xe khách chạy tuyến Đắk Nông- TP.Đà Lạt và phát hiện, bắt giữ Nguyễn Trọng Hoàng (52 tuổi, ngụ thôn 8, xã Đăk Wil, H.Cư Jut, Đắk Nông).
Hoàng là đối tượng bị Công an H. Cư Jut ra quyết định truy nã vì có hành vi xâm hại tình dục trẻ em, sau đó bỏ trốn. Ngay sau khi bị bắt, Hoàng đã được đưa về Công an H. Đam Rông đấu tranh, lấy lời khai.
Tại cơ quan công an, “yêu râu xanh” khai nhận đã nhiều lần hiếp dâm bé gái 8 tuổi ở gần nhà. Lần gần nhất vào ngày 3.1.2021, khi bị gia đình cháu nhỏ phát hiện, Hoàng bỏ trốn về quê ở Hải Phòng nhưng sau đó quay lại Đắk Nông.
Khi biết bị truy nã về hành vi hiếp dâm trẻ em, Hoàng tiếp tục đón xe khách bỏ trốn qua Đà Lạt, nhưng khi tới địa phận H.Đam Rông Hoàng bị chặn bắt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.