“Hiệp sĩ” gây tai nạn được tại ngoại

08/01/2013 03:30 GMT+7

Ngày 7.1, Viện KSND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn (cho tại ngoại) đối với bị can Thạch Đạt (23 tuổi, quê Sóc Trăng) - cộng tác viên Đội Phòng chống tội phạm Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một).

Trước đó, vào ngày 20.12.2012, “hiệp sĩ” Thạch Đạt bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó viện trưởng Viện KSND TP.Thủ Dầu Một, quá trình điều tra Thạch Đạt đã thành khẩn khai báo, có nơi cư trú rõ ràng, có đơn bảo lãnh của gia đình và đã thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho nạn nhân... nên không cần thiết phải tạm giam.

Trước đó, vào tối 22.11.2011, Thạch Đạt điều khiển xe máy biển số 61L9-7008 đi trên đường ĐT743 (P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) thì va chạm với công nhân Phạm Thị Thu Hiền (25 tuổi, ngụ P.Phú Hòa) đang dắt xe đạp băng ngang qua đường. Hậu quả làm chị Hiền bị thương tích 31%. Theo Thạch Đạt thì vào thời điểm trên, do phát hiện 2 đối tượng khả nghi (trộm cắp tài sản) nên truy đuổi thì gây tai nạn cho chị Hiền.

Đỗ Trường

>> Bắt giam “hiệp sĩ" đuổi cướp, gây tai nạn giao thông
>> Bắt tạm giam 3 tháng “hiệp sĩ” gây tai nạn giao thông
>> Vụ 10 "hiệp sĩ" bị triệu tập: Ông Đinh Đắc Lộc ra trình diện
>> Báo cáo vụ 10 "hiệp sĩ" bị công an triệu tập
>> 10 "hiệp sĩ" bị công an triệu tập
>> “Hiệp sĩ” bắt trộm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.