Hiệu trưởng bị bắt vì hiếp dâm 2 nữ sinh câm điếc ở Ấn Độ

12/05/2017 09:15 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một hiệu trưởng ở bang Tamil Nadu vì tình nghi hiếp dâm hai nữ sinh. Ông này bị cáo buộc đã xâm hại các em suốt 4 năm. Trong đó, một em từng bị đưa đi phá thai.

Nạn nhân bị ông hiệu trưởng hãm hiếp đều là nữ sinh bị câm và khiếm thính - Ảnh minh họa: Shutterstock

Mọi chuyện chỉ được phanh phui khi hai nạn nhân thông báo với cảnh sát. Cả hai đều bị câm và khiếm thính. Lúc bị lạm dụng, họ vẫn còn là nữ sinh. Bốn năm trôi qua, hai nữ sinh này đều đã trưởng thành và đang làm việc tại chính ngôi trường của ông hiệu trưởng, theo The Star.
“Chúng tôi đã nhận được tố cáo của hai nạn nhân về hành vi lạm dụng tình dục. Họ hiện đang làm việc tại trường”, ông Jayachandaran, đại diện cảnh sát địa phương cho biết.
Trường hợp đầu tiên là một cô gái giờ đã 19 tuổi. Cô cho biết đã bị hiệu trưởng cưỡng bức từ khi còn là nữ sinh 15 tuổi. Một số nhân viên nhà trường đã từng đưa cô đến bệnh viện để phá thai.

Trường hợp thứ hai cũng tố cáo đã bị ông hiệu trưởng hiếp dâm khi còn là nữ sinh. Cô cho biết hành động đó của hiệu trưởng lặp đi lặp lại nhiều lần.
Cảnh sát đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên, họ cho biết có thể còn nhiều nữ sinh đã bị ông hiệu trưởng cưỡng hiếp. Các nhà chức trách hiện đang cố gắng khai thác thêm thông tin từ hai nạn nhân bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Ngoài ra, ba người phụ nữ và một người đàn ông cũng bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc bao che hành động phạm tội của hiệu trưởng. Trong khi đó, một kẻ khác liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn.
Truyền thông không tiết lộ danh tính hiệu trưởng cũng như ngôi trường nội trú nơi xảy ra vụ việc, chỉ biết đó là một trường tư nhân đang dạy hơn 200 nữ sinh bị câm và khiếm thính.

tin liên quan

Là 'đàn ông, thiếu nữ' ở tuổi lên 2, lên 3
Có bé chỉ mới 18 tháng đã bước vào… tuổi dậy thì. Các trường hợp trẻ dậy thì sớm hiện không còn hiếm mà càng có xu hướng gia tăng và độ tuổi ngày càng giảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.