Hiệu trưởng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh

07/08/2017 20:00 GMT+7

Qua ba năm học, bị cáo Trần Quốc Khải, nguyên Hiệu trưởng trường THCS Cao Bá Quát (H.Kông Chro, Gia Lai) đã chiếm đoạt hơn 172 triệu đồng tiền hỗ trợ cho học sinh bán trú đang học tập tại trường.

Ngày 7.8, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khải (36 tuổi, trú tại TT.Kông Chro, H.Kông Chro) 9 năm tù về tội Tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, trong ba năm học 2013 - 2014, 2014 - 2015 và 2015 - 2016, bị cáo Khải, lúc này là hiệu trưởng trường THCS Cao Bá Quát đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô khoản tiền chính sách hỗ trợ cho các em học sinh bán trú đang theo học tại trường.
Cụ thể, học kỳ I năm học 2013 - 2014, với tổng số tiền phải chi trả hơn 80 triệu đồng, Khải chỉ cấp 45 triệu, còn lại 35 triệu đồng Khải giữ lại để chiếm đoạt.
Trong năm học 2014 - 2015, tổng số tiền phải chi trả cho học sinh là hơn 222 triệu đồng nhưng Khải chỉ chi trả cho học sinh 98 triệu đồng và chiếm đoạt 123 triệu đồng.
Riêng Học kỳ I năm học 2015 - 2016, mặc dù có 6 em học sinh nghỉ học từ đầu năm học, nhưng bị cáo Trần Quốc Khải vẫn cho lập danh sách khống và nhờ một số học sinh khác ký vào danh sách cấp phát tiền để thanh quyết toán khống, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 13 triệu đồng.
Qua ba năm học, bị cáo Khải đã chiếm đoạt hơn 172 triệu đồng tiền hỗ trợ cho học sinh bán trú đang học tập tại trường.
Tuy nhiên, sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc thì bị cáo Khải mới đem trả hơn 71 triệu đồng cho 34 em học sinh và tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra hơn 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.