Hiệu trưởng ĐH tư thục đầu tiên nhận danh hiệu Anh hùng lao động

18/03/2016 13:56 GMT+7

Ngày 18.3, tại Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) diễn ra lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động trao cho nhà giáo Lê Công Cơ và Phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020) của trường.

Ngày 18.3, tại Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) diễn ra lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động trao cho nhà giáo Lê Công Cơ và Phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020) của trường.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhà giáo Lê Công Cơ - Ảnh: Diệu HiềnPhó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhà giáo Lê Công Cơ - Ảnh: Diệu Hiền
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng nhiều lãnh đạo các cấp đã về dự.
Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ, Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, là hiệu trưởng trường ĐH tư thục đầu tiên trên cả nước nhận danh hiệu Anh hùng lao động.
Nhà giáo Lê Công Cơ từng là một trong những thủ lĩnh của phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh và văn nghệ sĩ, trí thức chống Mỹ trong các đô thị miền Nam. Ông được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều huân, huy chương khác...
Nhà giáo Lê Công Cơ là người sáng lập ra Trường ĐH Duy Tân, trường đại học dân lập đầu tiên tại miền Trung.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng nhìn nhận, những thành quả mà Trường ĐH Duy Tân có được đến này là rất đáng tự hào. Thứ trưởng yêu cầu, cùng với ngành giáo dục cả nước, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Duy Tân cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dám nghĩ dám làm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đào tạo ra những thế hệ sinh viên có kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận khoa học công nghệ cũng như phẩm chất đạo đức tốt.
Cũng trong buổi lễ, tập thể Trường ĐH Duy Tân vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.