
Mỹ tập trận cùng Ấn Độ gần đường kiểm soát thực tế Ấn-Trung
Giữa tháng 10, Mỹ sẽ tham gia cuộc diễn tập quân sự với Ấn Độ tại vùng núi non cách Đường kiểm soát thực tế (LAC) Ấn-Trung chưa đầy 100 km, theo Đài CNN hôm 6.8.
Tình trạng các sông băng tan chảy ở dãy Himalaya đang diễn ra với tốc độ gây sốc, có thể đe dọa nguồn nước cung cấp cho hàng trăm triệu người ở Nam Á, theo báo cáo đăng trên chuyên san Scientific Reports.
Chuyên gia Hal Brands của Đại học Johns Hopkins cho rằng Trung Quốc đang mở rộng lãnh thổ theo kiểu mới để tránh đối đầu trực tiếp với trật tự thế giới do Mỹ thiết lập.
Ngành y tế ở Nepal đang ra sức chống chọi sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp mắc Covid-19 do các chuyên gia lo ngại rằng hàng nghìn người đã mắc phải các chủng đột biến dễ truyền nhiễm đang xuất hiện từ Ấn Độ.
Trung Quốc có thể đang gia tăng hiện diện dân sự để kiểm soát trên thực tế ở Himalaya nhằm phục vụ các yêu sách chủ quyền.
Khoảng 125 người ở miền bắc Ấn Độ hiện đang mất tích, nghi đã thiệt mạng sau khi một tảng băng lớn thuộc dãy Himalaya vỡ, gây vỡ một đập thủy điện hôm 7.2 dẫn đến lũ lớn.
Truyền thông loan tin khoảng 150 người có thể đã thiệt mạng vì trận lũ quét tại vùng núi Himalaya sau khi băng tan làm vỡ đập nước.
Hôm 11.9, Trung Quốc và Ấn Độ cho biết hai nước đã đồng ý ngừng leo thang các căng thẳng mới xung quanh đường biên giới tranh chấp nằm ở dãy núi Himalaya và từng bước khôi phục lại “hòa bình và yên ổn” sau cuộc gặp ngoại giao cấp cao ở Moscow.
Ngày 17.6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này có khả năng đáp trả tương xứng sau vụ ẩu đả với quân đội Trung Quốc khiến ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng trên dãy Himalaya.
Tình trạng chung hiện nay là: Hầu hết các bà mẹ đều cảm thấy mệt mỏi mỗi khi trở về nhà. Họ áp lực công việc tại cơ quan, bận rộn làm việc nhà khiến cơ thể luôn ở trạng thái căng thẳng và mệt mỏi.