Hình ảnh Việt Nam tại Cannes

21/05/2010 23:55 GMT+7

Lần đầu tiên Cannes, một LHP danh giá nhất thế giới, ghi nhận sự có mặt ấn tượng của điện ảnh Việt Nam dù rằng chúng ta mới chỉ dừng lại ở các sự kiện bên lề.

Tại Cannes năm nay, Việt Nam cũng đã có những hoạt động đáng chú ý. Để quảng bá cho sự kiện điện ảnh quan trọng này cũng như tranh thủ sự ủng hộ của giới làm phim quốc tế, sự kiện Đêm Việt Nam đã được Cục Điện ảnh VN tổ chức trong khuôn khổ LHP Cannes những ngày qua với sự tham gia của hàng trăm quan khách là đại diện của các LHP danh tiếng. Trong lịch sử 63 kỳ tổ chức của LHP danh tiếng của Pháp này, chưa bao giờ điện ảnh VN được quảng bá như vậy.

Tuy không tham gia các hoạt động chính thức của Cannes nhưng sự xuất hiện của đoàn nghệ sĩ tại các sự kiện bên lề trong những ngày cuối của LHP cũng là sự "biểu dương lực lượng" đáng kể cho hình ảnh Việt Nam ở một sự kiện điện ảnh tầm cỡ. Trên thảm đỏ Cannes tối 19.5, diễn viên Trương Ngọc Ánh nổi bật trong bộ đầm đỏ hiệu Osca de la Renta sang trọng trong khi diễn viên Bảo Sơn lựa chọn kiểu vest tuxedo quen thuộc hiệu D&G.

Tại một số hoạt động khác, các diễn viên Lã Thanh Huyền, Mai Thu Huyền, Minh Hương cũng đang có mặt tại Cannes và xuất hiện trong những bộ đầm khá bắt mắt. Chỉ tiếc là tà áo dài Việt Nam đã không được các nghệ sĩ lựa chọn để xuất hiện trên thảm đỏ dù nó rất đẹp và là sự quảng bá tuyệt vời cho hình ảnh VN.

Tại LHP Venice năm ngoái, diễn viên Đỗ Hải Yến khi đó đã gây được ấn tượng rất tốt trong buổi họp báo về phim Chơi vơi khi cô xuất hiện với bộ áo dài màu đen hết sức thanh lịch và rất Việt Nam.

"Bi, đừng sợ" đoạt 2 giải


Một cảnh trong phim Bi, đừng sợ!

Bộ phim Bi, đừng sợ của đạo diễn Phan Đăng Di vừa giành giải hai giải tại Tuần lễ phê bình quốc tế (Critics Week) ở LHP Cannes 2010. Giải thưởng vừa được công bố vào tối ngày 20.5. Đó là giải Society of Dramatic Authors and Composers' SACD prize cho Kịch bản hay nhất (Phan Đăng Di) và giải ACID/CCAS Prize do Hiệp hội Các nhà phát hành phim độc lập trao tặng. Cùng với giải thưởng này, bộ phim sẽ được hỗ trợ 8.000 euro cho việc phát hành.

Năm nay, có 8 phim của các nhà làm phim trên toàn thế giới được tuyển chọn vào hạng mục Critics Week. Tiêu chí đầu tiên để được lựa chọn là đây phải là phim đầu tay.

Hạnh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.