HLV Akira Nishino muốn áp dụng 'chiến thuật Park Hang-seo' cho U.23 Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
22/12/2019 19:13 GMT+7

Báo chí Thái Lan vừa tiết lộ HLV Nishino có ý định thay đổi chiến thuật thi đấu quen thuộc từ 4-2-3-1 sang 5-3-2, chú trọng “đánh” biên như HLV Park Hang-seo rất thành công với bóng đá Việt Nam (VN).

Việc ông Nishino thay đổi về quan điểm áp dụng chiến thuật thi đấu, sẽ đánh dấu một sự thay đổi rất lớn trong sự nghiệp của nhà cầm quân người Nhật Bản vốn rất bảo thủ này.
Đầu tuần sau (ngày 23.12), ông Nishino sẽ công bố danh sách 30 tuyển thủ U.23 Thái Lan chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á sắp khai diễn ngày 8.1 tới, trong đó sẽ có nhiều cầu thủ thích ứng cho vai trò chiến thuật thi đấu mới.

SEA Games: Chính HLV Nishino thừa nhận Thái Lan cần học hỏi Việt Nam

Theo trang Siam Sport, HLV Nishino cần thay đổi để phù hợp với tình hình nhân sự cầu thủ Thái Lan hiện nay, sau khi trải qua gần 6 tháng làm việc từ đội tuyển quốc gia đến đội U.23 vẫn chưa thể tạo ra được bước đột phá nào về lối chơi.
Ông Nishino đã áp dụng cho các đội tuyển Thái chiến thuật quen thuộc của mình 4-2-3-1, nhưng chỉ trừ trận thắng UAE 2-1 và Indonesia quá dưới cơ 3-0 ở vòng loại World Cup 2022 bảng G thì các trận còn lại tuyển Thái Lan đều không thể vượt qua tuyển VN (hoà cả 2 lượt đều 0-0) và còn thua cả Malaysia 1-2.
Trong khi ở đội U.22 Thái Lan tại SEA Games 30, cũng chiến thuật này ông Nishino đã nhận quả đắng khi bị U.22 Indonesia “rửa hận cho đàn anh” thắng lại 2-0. Sau đó, ở trận cuối vòng bảng U.22 Thái Lan cũng không thể thắng được U.22 VN (hoà 2-2) và đành phải ra về sớm.

Đội U.22 Thái Lan (áo xanh) bị báo chí nước này đánh giá thi đấu không biến hoá tại SEA Games 30 vì chiến thuật cứng nhắc của HLV Nishino

Độc Lập

Rút kinh nghiệm sau những thất bát này, HLV Nishino đang chuẩn bị cho U.23 Thái Lan dự VCK giải U.23 châu Á sắp tới trong tư cách nước chủ nhà, và dù có ý định cải tổ nội lực đội bóng sau SEA Games 30 nhưng gần như là không thể vì ít có nhân tố mới. Do đó, HLV Nishino một mặt vẫn giữ nhiều trụ cột từ đội U.22 Thái Lan, và bổ sung vài cầu thủ mới như ngôi sao trẻ từ CLB Fulham (Anh) là Ben Davis, nhưng bên cạnh đó sẽ thay đổi chiến thuật thi đấu để phù hợp lực lượng hiện nay.

Quá tuyệt vời, U.23 Việt Nam có đội hình 'khủng' chuẩn châu Âu, cao trung bình 1m83

Ông Nishino sẽ chuyển sang sơ đồ 5-3-2 trong đó đặc biệt chú trọng đến các cầu thủ chạy cánh như Jaroensak Wonggorn hay Chatchai Saengdao hoặc Peerawat Akkratum để tăng cường sức tấn công biên lẫn hỗ trợ phòng ngự. Cách chơi này rất giống như cách bố trí của HLV Park Hang-seo ở các đội tuyển VN lâu nay với 3 trung vệ cùng 2 cầu thủ chạy biên vừa tấn công lẫn phòng ngự rất kín kẽ và biến hoá. 

Chính vì vậy, HLV Nishino đã buộc phải có sự thay đổi về chiến thuật cho phù hợp và hy vọng khai thác được mọi điểm mạnh của lứa cầu thủ trẻ Thái Lan hiện nay

Độc Lập

Trong khi ở hàng tấn công, việc vắng ngôi sao Ekanit Panya, HLV Nishino sẽ đặt kỳ vọng vào cầu thủ đã bị loại trước SEA Games nay gọi lại là Ben Davis để cùng Worachit Kanitsribampen và Anon Amornlerdsak hợp thành bộ ba tuyến giữa, cùng 2 tiền đạo nhưng chỉ có Supachai Jaided chơi cấm còn Suphanat Mueanta chơi lùi phía sau.
Trang Siam Sport phân tích, cách bố trí này của HLV Nishino sẽ mang lại một sự linh hoạt mới cho lối chơi của U.23 Thái Lan, gần như rất giống với cách chơi của ông Park Hang-seo áp dụng cho các đội tuyển VN và mang lại thành công rất lớn hơn 2 năm qua.
Hơn nữa, ở giải U.23 châu Á trước các đối thủ rất mạnh thì việc U.23 Thái Lan (nằm ở bảng A gặp Úc, Iraq và Bahrain) cần thay đổi chiến thuật để thi đấu chắc chắn và có cơ hội hơn thì là điều nên làm cho dù có rập khuôn đối thủ cùng khu vực như bóng đá VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.