HLV Arteta hy vọng Cúp Liên đoàn Anh là liều thuốc giúp Arsenal hồi sinh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/08/2021 14:12 GMT+7

HLV Mikel Arteta đã thúc giục Arsenal rủ bỏ sự u ám xung quanh sau khởi đầu khó khăn bằng cách đánh bại chủ nhà West Brom ở vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng mai (26.8, giờ VN).

HLV Arteta đang phải đối mặt với những lời kêu gọi sa thải sau khi Arsenal thua 2 trận đầu tiên Ngoại hạng Anh mùa này trước Brentford và Chelsea. Một kết quả không tốt ở trận ra quân ở vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh gây thêm áp lực lên chiếc ghế của nhà cầm quân người Tây Ban Nha khi “Pháo thủ” sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trước nhà vô địch Man City Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này.

Thất bại trên sân nhà trước Chelsea khiến Arsenal (áo đỏ) đối mặt với viễn cảnh u ám

AFP

Mặc dù phải chịu đựng sự bùng phát Covid-19 trong đội hình của mình, HLV Arteta có thể có một đội mạnh tại Hawthorns trong nỗ lực đưa Arsenal trở lại con đường chiến thắng. “Cách tiếp cận là giành chiến thắng trong trận đấu và đi tiếp vào vòng trong. Đó sẽ là động lực lớn để giúp chúng tôi gặp Manchester City vào cuối tuần”, Arteta nói trên trang web của Arsenal.
Chiến lược gia này cho biết thêm: "Rõ ràng là các cầu thủ đang bị tổn thương, cảm giác rất khó khăn vào lúc này. Một điều rõ ràng là cầu thủ Arsenal đang rất cố gắng hết mình. Hãy cho họ sự tự tin, đó là điều họ cần".

Odegaard nhiều khả năng sẽ ra sân ở trận gặp West Brom

AFP

Martin Odegaard, người vừa ký hợp đồng từ Real Madrid gần đây, và tiền đạo Alexandre Lacazette đã sẵn sàng cho chuyến đi đến West Brom. Odegaard hiện đã nhận được sự giải phóng hoàn toàn để khoác áo Arsenal sau vụ chuyển nhượng và Lacazette đã trở lại tập luyện sau khi nhiễm Covid-19. Hậu vệ người Anh, Ben White cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trước trận đấu với Chelsea cuối tuần trước nên sẽ không có mặt ở trận gặp West Brom.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.