HLV CLB Nam Định than trời chiếc thẻ đỏ của Văn Nhiên trận thua CLB Quảng Nam

20/10/2020 21:20 GMT+7

HLV trưởng CLB Nam Định Phạm Hồng Phú than trời, cho rằng chiếc thẻ đỏ của Phùng Văn Nhiên dẫn đến trận thua 0-2 là quá nặng, còn HLV Thành Công của CLB Quảng Nam không bình luận gì.

Cuộc đua trụ hạng từ chỗ tưởng như an bài bất ngờ trở nên khó lường khi  Hải Phòng thắng Thanh Hoá và mới nhất Quảng Nam quật ngã Dược Nam Hà Nam Định (DNH.Nam Định) 2-0. Đó là trận đấu HLV trưởng CLB Nam Định Phạm Hồng Phú than trời khi từ chỗ hơn người đội ông nhận thẻ đỏ, bị phạt 11m và sau đó thua 0-2.
Cần 3 điểm để thắp lên hy vọng cho cuộc đua trụ hạng, CLB Quảng Nam đẩy cao tấn công ngay những phút đầu của trận đấu.
Đội chủ sân Tam Kỳ liên tục có những cơ hội để đối mặt với thủ môn Đinh Xuân Việt, nhưng trong một ngày mà Merlo được kéo về chơi vị trí... trung vệ các cầu thủ Quảng Nam gặp khó trước hàng thủ của đội khách.

Trọng tài Ngô Duy Lân trao đổi với trợ lý và nhìn lên khán đài

Định Tuấn

Đang có thế trận tốt thì bất ngờ Quảng Nam chịu cảnh thiệt người khi tiền đạo Ibbou Kebe lùi về hỗ trợ phòng ngự nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Hoàng Minh Tuấn sát vạch 16m50. Nhưng dù chơi thiếu người nhưng đội chủ nhà vẫn là những người chiếm được thế trận trên sân.
Chính nhờ tinh thần đó đã giúp cho CLB Quảng Nam tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Trong một tình huống băng xuống Rodrigo bị Phùng Văn Nhiên va chạm và té ngã trong khu vực cấm địa.
Trọng tài Ngô Duy Lân đã chỉ tay vào chấm phạt đền 11m. Sau đó, trước phản ứng của cầu thủ Nam Định vị trọng tài FIFA này đã ra phía trọng tài thứ 4 tham khảo, sau đó quay vào sân tiếp tục rút thẻ vàng thứ 2 cho Phùng Văn Nhiên.

Sự buồn bã của Phùng Văn Nhiên

Định Tuấn

Đội trưởng Đinh Thanh Trung tất nhiên không từ chối cơ hội quá tốt từ chấm 11m, mở tỷ số 1-0 cho Quảng Nam ở phút 38. Đây được xem là bước ngoặt của trận đấu khi Quảng Nam không những thoát khỏi cảnh thua người mà còn dẫn trước tỷ số trên sân nhà.
Nhờ đó, Quảng Nam đã chơi đầy cố gắng trong phần còn lại của trận đấu, trước khi Hà Minh Tuấn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 90+4, đem về 3 điểm quý như vàng cho đội chủ sân Tam Kỳ.
Sau trận đấu, HLV trưởng CLB Nam Định Phạm Hồng Phú bày tỏ: "Tôi nghĩ tình huống đó không có phạt đền, va chạm trong bóng đá là chuyện bình thường, cầu thủ của đội bạn đang đuổi theo bóng chới với thì ngã thôi. Trong tình huống như vậy, thổi 1 quả phạt đền và phạt 1 thẻ đỏ là hơi nặng cho Phùng Văn Nhiên”. 
Còn về phía HLV trưởng CLB Quảng Nam Nguyễn Thành Công, ông cho biết đó là những quyết định của trọng tài và dĩ nhiên ông không có phàn nàn gì khi có 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với đối thủ trực tiếp CLB Nam Định khi V-League đi vào khúc cua cuối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.