HLV của Arsenal lên dây cót trước trận đấu phải thắng để giữ ghế

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/09/2021 11:39 GMT+7

HLV Mikel Arteta thừa nhận cuộc đón tiếp Norwich của Arsenal ở vòng 4 Ngoại hạng Anh cuối tuần này là trận đấu ‘phải thắng’ sau khởi đầu tồi tệ nhất một mùa giải trong 67 năm qua.

Arsenal đã không thể ghi bàn và để thủng lưới 9 lần sau các trận thua kém cỏi trước Brentford, ChelseaMan City. Chiếc ghế HLV của Arteta đang bị đe dọa nghiêm trọng, trong đó chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là có 4 trận ở Ngoại hạng Anh để cứu vãn công việc của mình.
Trận thua 0-5 của “Pháo thủ” trước Man City hồi tháng là lần đầu tiên Arsenal thua 3 trận mở màn trong một mùa giải hàng đầu bóng đá Anh kể từ mùa 1954 - 1955 và tệ hơn nữa, kình địch cùng thành phố London Tottenham hiện đang đứng đầu bảng. Càng gây thất vọng hơn khi Arsenal là những đội chi tiêu nhiều nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi bỏ ra khoảng 150 triệu bảng cho những bản hợp đồng mới.

Arsenal (áo đỏ) đang đứng cuối bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu và chưa ghi được bàn nào

AFP

HLV Arteta nói trong cuộc họp báo trước trận đón tiếp Norwich (diễn ra lúc 21 giờ ngày 11.9, giờ VN) rằng: "Chúng tôi biết khởi đầu khó khăn với những chấn thương, rất nhiều vấn đề về Covid-19 mà đội bóng gặp phải cũng như những đối thủ mạnh mà chúng tôi phải đối đầu. Chúng tôi phải thiết lập lại ngay bây giờ, cần khởi động lại, hy vọng sẽ giúp mọi người trở lại đúng hướng và bắt đầu giành chiến thắng”.
Arteta được bổ nhiệm dẫn dắt đội chủ sân Emirates vào tháng 12.2019, đã được hỏi liệu trận đấu sắp tới có phải là một trận đấu "phải thắng" hay không, nhà cầm quân này cho biết: "Mục tiêu chiến thắng luôn luôn có ở Arsenal. Lúc này, nó sẽ trở thành áp lực để toàn đội đặt quyết tâm cao nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Chúng tôi cần chiến thắng đầu tiên. Chúng tôi sẽ thi đấu trước những người hâm mộ đội nhà sau một khởi đầu đáng thất vọng nên tất cả sẽ tuỳ thuộc vào màn trình diễn sắp tới”.

Arsenal đang có khởi đầu 3 trận đầu tiên mùa giải tệ nhất trong 67 năm

AFP

Cựu tiền vệ của Arsenal cho biết thêm, “Pháo thủ” đã trải qua một sự thay đổi lớn về nhân sự dưới thời của ông, với 30 cầu thủ ra đi trong 3 kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhưng Arteta tin tưởng vào chính sách ký hợp đồng với cầu thủ trẻ của CLB. “Đó là một dự án mà chúng tôi tin tưởng. Đó cũng là lựa chọn mà ban lãnh đạo tin là tốt nhất cho tương lai của CLB. Tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm với các quyết định tại đây và bây giờ chúng tôi phải làm cho nó hoạt động. Sự phức tạp của nó là bạn luôn muốn xây dựng một dự án trung hạn, dài hạn với kết quả tích cực ngay lập tức”, HLV Arteta nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.