HLV Fabio Capello: Sir Alex giải nghệ vì stress!

11/05/2013 07:13 GMT+7

* Rò rỉ mẫu HCV sắp trao cho M.U(TNO) Bắt đầu xuất hiện nhiều thông tin trái ngược nhau xung quanh quyết định kết thúc sự nghiệp cầm quân của Sir Alex Ferguson. Trước đó là do tuổi già sức yếu kèm theo bệnh tật, còn mới đây cựu HLV tuyển Anh Fabio Capello lại cho rằng áp lực công việc và stress khiến Sir Alex phải dừng lại.

* Rò rỉ mẫu HCV sắp trao cho M.U

(TNO) Bắt đầu xuất hiện nhiều thông tin trái ngược nhau xung quanh quyết định kết thúc sự nghiệp cầm quân của Sir Alex Ferguson. Trước đó là do tuổi già sức yếu kèm theo bệnh tật, còn mới đây cựu HLV tuyển Anh Fabio Capello lại cho rằng áp lực công việc và stress khiến Sir Alex phải dừng lại.

>> Sir Alex Ferguson đã mang bóng đá đến châu Á
>> David Moyes cũng... sợ vợ như Sir Alex
>> Nhà Glazer ép Sir Alex nghỉ hưu?

 Capello - Sir Alex - TNO
Sir Alex Ferguson và HLV Fabio Capello (trái) có mối quan hệ rất thân tình - Ảnh: Reuters

"Cách đây vài tháng, tôi và Sir Alex có nói chuyện với nhau. Ông ấy còn khẳng định sẽ tiếp tục công việc hiện có. Vì thế khi nghe được thông tin ông ấy sẽ thôi dẫn dắt M.U làm tôi cảm thấy bất ngờ và sốc.

Tôi đã gọi điện cho ông ấy và biết được lý do Sir Alex quyết định như vậy. Sức ép và áp lực quá lớn khiến ông ấy mệt mỏi, căng thẳng quá độ. Ferguson muốn nghỉ ngơi và dành thời gian còn lại của mình đưa vợ đi du lịch khắp thế giới sau nhiều lần thất hứa...", nhà cầm quân người Ý và hiện đang dẫn dắt đội tuyển Nga - Fabio Capello, nói trên kênh truyền hình Sky Tg24.

Cùng diễn biến có liên quan đến M.U, mới đây nhất tiền vệ kỳ cựu Paul Scholes cũng đã lên tiếng sẽ kết thúc sự nghiệp cầu thủ vào hết ngày mai (12.5), sau trận đấu ở vòng 37 (áp chót) với Swansea City.

"Tôi luôn mang cảm giác mình nên dừng lại. Hiện tại tôi chưa biết sẽ làm gì sau khi treo giày. Có lẽ, tôi sẽ dành nhiều thời gian cho môn golf", tiền vệ 38 tuổi nói với Sportsmail.

 
Paul Scholes và Ryan Giggs cũng sẽ nối gót theo ông thầy Sir Alex vào cuối mùa bóng - Ảnh: AFP

Paul Scholes đã thi đấu cho M.U được 20 năm, ra sân tổng cộng 716 trận và ghi được 155 bàn thắng. Năm 2011 anh đã một lần tuyên bố treo giày, tuy nhiên anh đã trở lại vào năm 2012 sau khi được Sir Alex thuyết phục.

Cũng theo Sportsmail, nhiều khả năng người nối gót theo Sir Alex và Paul Scholes còn là Ryan Giggs. Tiền vệ người xứ Wales năm nay cũng đã 39 tuổi và đã có 22 năm khoác áo "Quỷ đỏ".

Trong sự nghiệp cầu thủ tại sân Old Trafford, Giggs đã ra sân 939 trận và ghi được 168 bàn thắng.

Gần như chắc chắn 2 cầu thủ kỳ cựu Giggs và Scholes sẽ có một chân trong ban huấn luyện của M.U sau khi giải nghệ.

Rò rỉ mẫu HCV sắp trao cho M.U

Theo kế hoạch, vào chủ nhật, 12.5 (giờ VN), ban tổ chức Premier League sẽ chính thức trao cúp vô địch và huy chương vàng (HCV) cho M.U.


Mẫu HCV mùa giải 2012-2013 mà M.U sẽ nhận vào ngày 12.5.2013 - Ảnh: Sportsmail

Thế nhưng, cách đây 2 ngày những hình ảnh của mẫu HCV mùa giải 2012-2013 đã bị rò rỉ ra ngoài, với biểu tượng Premier League quen thuộc được khắc chìm ở mặt trước. Mặt sau, khắc tên giải đấu cùng nhà tài trợ Barclays.

Đây sẽ là chiếc huy chương thứ 13 mà Ryan Giggs nhận được, một kỷ lục. Trong khi đó, một số cầu thủ khác của "Quỷ đỏ" lại có nguy cơ không được tặng vật kỷ niệm quý giá này, khi chưa có đủ số trận ra sân.

Theo luật mới của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), một cầu thủ muốn được nhận huy chương vô địch cần phải có ít nhất 5 lần ra sân thi đấu trong mùa giải.

 

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.