HLV HAGL - Kiatisak làm điều khiến ai cũng trầm trồ trong ngày lễ 30.4

30/04/2021 16:25 GMT+7

Đang sinh sống và làm việc trên mảnh đất hình chữ S, HLV trưởng CLB HAGL - Kiatisak cũng chào đón ngày lễ 30.4 bằng cách riêng của mình khi ôm đàn ghi ta và hát ca khúc rất quen thuộc với hàng triệu người dân Việt Nam.

Mới đây, HLV Kiatisak Senamuang đã nhân dịp ngày lễ 30.4 để thể hiện rằng ông không chỉ đá bóng hay, huấn luyện giỏi mà còn rất tài tình trong khoảng văn nghệ. Trong đoạn video clip ngắn được đăng trên trang cá nhân, thuyền trưởng của CLB HAGL tỏ ra rất tự tin trước ống kính khi ôm đàn ghi ta và hát vang ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...bằng tiếng Việt.
Màn thể hiện của cựu tiền đạo tuyển Thái Lan đã chiếm trọn tình cảm của cộng đồng mạng. HLV Kiatisak trong thời gian gần đây trở nên rất "hot" khi giúp HAGL chơi thăng hoa nay lại ghi thêm dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ.
Bên dưới màn trình diễn của HLV Kiatisak, không ít người xem bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ đối với vị chiến lược gia người Thái Lan. "Nhập tịch ở Việt Nam luôn đi anh Sắc", "Đây đích thực là người Thái nói tiếng Việt đáng yêu nhất", "Chưa thấy một huấn luyện viên nào mà tâm huyết với bóng đá mà còn hát nhiều ca khúc bằng tiếng Việt như Kiatisak"...là những lời khen mà người dùng mạng xã hội dành cho "Zico Thái". Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều bình luận xuýt xoa về tài năng và tính cách của cựu tiền đạo HAGL.

Kiatisak hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Thực ra, hình ảnh HLV Kiatisak đàn hát bằng tiếng Việt từ lâu đã không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ca khúc Đôi mắt Pleiku được xem như là "bài ruột" của cựu HLV tuyển Thái Lan. Ông thể hiện ca khúc này nhiều lần khi còn là cầu thủ của HAGL. Trong ngày đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam sau khi nhận lời dẫn dắt đội bóng phố núi, "Zico Thái" cũng chọn bài hát này để ra mắt trước truyền thông và các fan của mình.
HAGL dưới thời Kiatisak đã chinh phục người hâm mộ từ chuyên môn trên sân cỏ cho đến hình ảnh bên lề. Thông qua "Zico Thái", đội bóng phố núi vốn đã là CLB được yêu thích nhất Việt Nam nay lại càng được mến mộ hơn. Bên cạnh "đám trẻ" nhà bầu Đức với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...HLV trưởng cũng trở nên đáng xem không kém trong mắt người hâm mộ bóng vào lúc này.
HLV Kiatisak đang lèo lái con thuyền HAGL tìm lại ánh hào quang gần 20 trước. Điều mà chính ông đã lamf được tại sân Pleiku với tư cách là một cầu thủ trong những năm đầu của thế kỷ 21. Đội bóng phố núi đang đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để tiến đến ngôi vô địch V-League sau 17 năm chờ đợi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.