HLV Henrique Calisto: 'Bồ Đào Nha đã thay đổi đúng lúc'

27/06/2016 07:33 GMT+7

Ngay sau chiến thắng của Bồ Đào Nha (BĐN) trước Croatia, HLV Henrique Calisto cho PV Thanh Niên biết: “Như tôi đã nói lần trước, tôi lo nhất là hàng phòng ngự BĐN cần có chấn chỉnh và tuyến giữa phải có thêm sự năng động để chia lửa với Ronaldo thì đội bóng tất yếu sẽ mạnh lên."

"Thực tế HLV Fernando Santos đã có nhiều điều chỉnh rất hợp lý. Đầu tiên, hàng thủ chỉ có Pepe là cầu thủ duy nhất còn lại trong khi Carvalho, Vieirinha và Eliseu đều phải ngồi trên băng ghế dự bị".
Chính những nhân tố mới như Jose Fonte, Cedric Soares và Raphael Guerreiro đã phối hợp với nhau rất tốt và giữ vững khung thành sau 120 phút bị dồn ép. Kế nữa là sự có mặt của Renato Sanches. Tuy còn trẻ, mới 18 tuổi và thiếu kinh nghiệm nhưng cậu ấy đã chứng minh tại sao Bayern Munich bỏ ra số tiền kỷ lục có thể lên đến 80 triệu euro, để thế chỗ một Andre Gomes chơi khá mỏi mệt. Sự năng nổ đó đã giảm bớt cường độ hoạt động cho Ronaldo và chính những pha đi bóng dũng mãnh của Renato Sanches đã tạo nên sự khác biệt ở giờ chót”.
Cũng theo HLV Calisto, ông không hài lòng lắm vì BĐN đá kiểu phòng ngự áp sát như trận Croatia thì rất tẻ nhạt, nhưng ngược lại một khi BĐN đã chơi thực dụng được như vậy thì hiệu quả sẽ tiếp tục đến. Vấn đề là chỉ cần Ronaldo hoặc ghi bàn hoặc hy sinh cho Quaresma hay Nani “nổ súng”, thì BĐN sẽ không còn hiện tượng công làm thủ phá và sẽ tự tin vượt qua Ba Lan để vào bán kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.