HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục dẫn dắt đội U.18 Việt Nam

17/06/2017 08:48 GMT+7

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) - cho biết như vậy trước luồng thông tin HLV Hoàng Anh Tuấn có thể không dẫn dắt đội tuyển trẻ này nữa.

Ông Tuấn nói: “Chúng tôi đánh giá rất cao năng lực cũng như tâm huyết của HLV Hoàng Anh Tuấn, nên đã tiến hành ký hợp đồng từ giải U.19 châu Á hồi năm ngoái và không có lý do gì để hủy bỏ hợp đồng này cả. Anh Tuấn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Dù sớm dừng bước ở World Cup U.20 nhưng đội U.20 VN đã để lại ấn tượng rất sâu đậm và VFF vẫn thực sự cần đến vai trò của HLV Hoàng Anh Tuấn. Khi đội U.20 đã hoàn tất sứ mệnh lịch sử của mình để bước sang một giai đoạn khác thì anh Tuấn vẫn được giao trọng trách làm đội U.18. Chủ trương nhất quán của VFF là từ nay sẽ giao hẳn một đội trẻ cho một HLV (từ khi là đội U.18 cho đến lúc trở thành đội U.20), chứ không phải cứ một cấp độ lại giao cho một người, sẽ không định hình được lối chơi xuyên suốt”.

tin liên quan

Vì sao HLV Hoàng Anh Tuấn không làm trợ lý cho Hữu Thắng ở tuyển Việt Nam?
Đội tuyển VN sẽ tập trung ngày 5.6 để chuẩn bị cho trận thi đấu quốc tế gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, trong đó, có đến 7 cầu thủ U.20 VN. Việc HLV Hữu Thắng không gọi HLV Hoàng Anh Tuấn giúp sức khiến nhiều người cho rằng ông Thắng bị sức ép với quyết định của mình.
Cũng theo khẳng định của ông Trần Quốc Tuấn, đội U.18 VN sẽ tập trung vào tháng 8.2017 để tham dự giải U.19 Đông Nam Á từ ngày 4 - 17.9 tại Myanmar. “Đội sẽ dự vòng loại U.19 châu Á từ ngày 4 - 8.11 với chỉ tiêu rất rõ ràng là phải vào vòng chung kết U.19 châu Á 2018. VN được chọn làm hạt giống, cùng bảng với Lào, Đài Bắc Trung Hoa và Macao. Điều lệ quy định sẽ chọn ra 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì xuất sắc nhất để đi tiếp. VFF tin tưởng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ làm được điều này như đã từng đưa đội U.19 VN dự vòng chung kết U.19 châu Á, giành vé dự World Cup U.20. VFF sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho đội”.
Về nguồn tin mức lương của HLV Hoàng Anh Tuấn chưa thực sự thỏa đáng với công sức, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Mức lương cho HLV đội tuyển trẻ và đội tuyển “lớn” không ở mức như nhau. Nhưng chúng tôi xin đảm bảo, thu nhập của anh Tuấn là ổn định và ở mức tốt”. Còn việc HLV Hoàng Anh Tuấn có lên tuyển U.22 VN tại vòng loại U.23 châu Á và SEA Games 29, để làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng hay không, lãnh đạo VFF cho hay: “Chúng tôi không thể can thiệp sâu vào vấn đề này mà để hai HLV tự bàn bạc với nhau sao cho quá trình chuẩn bị của đội cũng như công việc đạt kết quả tốt nhất”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.