HLV Hữu Thắng đã chọn xong 5 trợ lý

29/02/2016 21:17 GMT+7

Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã tìm cho mình được 5 trợ lý, trong đó có gương mặt khá nổi tiếng - cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn Lư Đình Tuấn, vẫn được biết đến với ‘nick name’ quen thuộc là Tuấn ‘nhím’.

Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã tìm cho mình được 5 trợ lý, trong đó có gương mặt khá nổi tiếng - cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn Lư Đình Tuấn, vẫn được biết đến với ‘nick name’ quen thuộc là Tuấn ‘nhím’.

Lư Đình Tuấn từng là thần tượng của bóng đá TP.HCM - Ảnh: Minh Tú

Một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay, khi HLV Hữu Thắng đề xuất Tuấn “nhím”, VFF đã đồng ý ngay. Bởi vào thời điểm này, đây là một trong những HLV nội có trình độ, hoàn toàn có thể hỗ trợ cho HLV trưởng trong những công việc liên quan đến chuyên môn.

Lư Đình Tuấn sinh năm 1968, từng là thần tượng của bóng đá TP.HCM những năm cuối 1980 đầu 1990. Khi còn khoác áo cầu thủ, Tuấn “nhím” đã rất nổi tiếng bởi lối chơi thông minh, kỹ thuật rất điêu luyện, dù không có lợi thế về chiều cao.

Là cầu thủ trụ cột của Cảng Sài Gòn, Tuấn “nhím” đã từng cùng các đồng đội đoạt chức vô địch quốc gia mùa giải 1993, 1994 và 1997 và vô địch Cúp quốc gia năm 1992. Tuấn “nhím” cũng từng tham dự 3 kỳ SEA Games liên tiếp năm 1991, 1993 và 1995.

Khi giã từ đời cầu thủ, sự nghiệp HLV của Tuấn “nhím” cũng khá bôn ba khi trải qua rất nhiều CLB khác nhau. Năm 2012, ông đã từng giữ chức HLV trưởng đội U.22 Việt Nam thi đấu tại giải U.22 châu Á.

Trợ lý thứ 2 của HLV Nguyễn Hữu Thắng là Dương Minh Ninh, người được xem như ông “quản gia” của đội U.19 Việt Nam dưới thời HLV Guillaume Graechen. Về thành tích thi đấu, Dương Minh Ninh đã từng cùng HAGL đoạt chức vô địch giải quốc gia năm 2003, 2004.

Sau đó, Minh Ninh rời đội bóng của bầu Đức về đầu quân cho Bình Đình và Tiền Giang. Chính Minh Ninh đã là một trong những tuyển trạch viên, lựa chọn ra những viên ngọc thô cho Học viện HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Chính vì có công đóng góp lớn trong việc đào tạo thế hệ đầu tiên của Học viện nên Minh Ninh đã được bầu Đức tín nhiệm chọn làm trợ lý cho HLV HLV Guillaume Graechen.  

Nhân vật thứ 3 trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam là trợ lý thủ môn Võ Văn Hạnh - người mà báo Thanh Niên vừa có bài viết giới thiệu mới đây.

Trong ê kíp mà Hữu Thắng chọn lựa, khá ngạc nhiên khi có gương mặt của trợ lý Đào Quang Hùng của SHB.Đà Nẵng. Ông Hùng là phó tướng của HLV Lê Huỳnh Đức (người đã từ chối lên tuyển trước khi Hữu Thắng được chọn).

Trợ lý ngôn ngữ của đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng là ông Trần Hùng Cường. Ông Cường cũng là gương mặt quen thuộc bởi đã từng làm cộng sự cho một số HLV ngoại, trong đó có HLV Riedl, đến mức mang luôn tên “Cường Riedl”.

14 giờ ngày 3.3, VFF sẽ chính thức ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.