HLV Joachim Loew tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức

13/07/2016 08:29 GMT+7

Sau một thời gian cân nhắc bởi thất bại ở bán kết EURO 2016, HLV Joachim Loew khẳng định sẽ ở lại để dẫn dắt tuyển Đức bảo vệ danh hiệu vô địch World Cup.

Đến với EURO 2016 trong tư cách nhà vô địch thế giới, tuy nhiên tuyển Đức đã không thể có mặt ở chung kết sau thất bại 0-2 trước nước chủ nhà Pháp tại bán kết.
Kết quả đó, cộng thêm một số chỉ trích về màn trình diễn thiếu thuyết phục của “Die Mannschaft”, nhất là hàng công chơi kém lửa đã khiến HLV Joachim Loew cân nhắc đến khả năng ra đi.
Tuy nhiên, Joachim Loew đã đưa ra quyết định đa số người dân Đức mong đợi. Sau 10 năm gắn bó với đội tuyển Đức trong vai trò thuyền trưởng, vị HLV 56 tuổi quyết định sẽ tiếp tục công việc cho đến sau World Cup 2018.
Ông cho biết: “Tôi cho rằng đội bóng đã không thất vọng. Đây là đội bóng trẻ nhất tại EURO 2016 và tôi tiếp tục thấy tiềm năng lớn lao.
Tôi chắc rằng các cầu thủ sẽ đem đến cho chúng ta nhiều niềm vui trong tương lai. Đó là lý do vì sao tôi vẫn nhiệt tình tiếp tục làm việc với những cầu thủ này, đồng hành cùng sự phát triển của họ hướng đến World Cup 2018 tại Nga”.
HLV Joachim Loew có cơ sở để kỳ vọng. Có độ tuổi trung bình 25,4, tuyển Đức là đội bóng trẻ nhất EURO 2016, hơn cả tuyển Anh.
Con số này có ý nghĩa rất lớn bởi nó bảo đảm tính liên tục ít nhất trong 5 năm nữa cho “Die Mannschaft”, không như người Ý sẽ phải xây dựng lại phần lớn đội hình với độ tuổi trung bình 29,4.
HLV Joachim Loew tại EURO 2016 AFP
Việc Joachim Loew tiếp tục tại vị cũng đồng nghĩa với lời khẳng định của bóng đá Đức. Khởi đầu từ vai trò trợ lý cho Juergen Klinsman trong 2 năm trước khi tiếp quản đội tuyển sau World Cup 2006, ông đã cùng tuyển Đức dự 5 trận bán kết liên tiếp trên các đấu trường EURO và World Cup.
Bất chấp thất bại ở bán kết EURO 2016, cùng một số chỉ trích, các cuộc thăm dò báo chí cho thấy có đến 84% người Đức muốn ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển.
Dưới triều đại HLV này, tuyển Đức đã trẻ hóa mạnh mẽ và trình diễn thứ bóng đá quyến rũ, với đỉnh cao là chức vô địch tại World Cup 2014, với thành tích 90 chiến thắng, 23 trận thua sau 137 trận đã đá cho đến lúc này.
HLV Joachim Loew đã giúp tuyển Đức hóa giải lời nguyền trước người Ý Reuters
Họ sẽ khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch thế giới bằng trận gặp Na Uy ngày 4.9, tại vòng loại World Cup 2018. Tại vòng loại, thầy trò HLV Joachim Loew nằm bảng C cùng với CH Czech, Azerbaijan, San Marino và Bắc Ireland, đội bóng họ vừa thắng 1-0 tại EURO 2016.
Với 10 năm cầm quyền, vị HLV có biệt danh “Bundestrainer” đang đứng thứ 3 trong danh sách những thuyền trưởng tại vị lâu nhất trong lịch sử tuyển Đức. Trước đó, Sepp Herberger có 20 năm dẫn dắt tuyển Đức trong khi Helmut Schoen có 12 năm gắn bó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.