HLV Joachim Loew “xuống nước” vụ chọn thủ môn ở tuyển Đức

Giang Lao
Giang Lao
05/10/2019 12:30 GMT+7

Ông Loew vừa cho biết vẫn chọn thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer làm ‘người gác đền’ số 1 ở tuyển Đức và là thủ quân của đội, trong khi cũng không bỏ rơi thủ môn Ter Stegen.

Gần đây, cuộc tranh cãi quanh vị trí thủ môn ở tuyển Đức với ai nên là người số 1 giữa Neuer và Ter Stegen đã bùng lên dữ dội, trong đó chủ tịch CLB Bayern Munich, ông Uli Hoeness tuyên bố công khai: “Nếu ông Loew và LĐBĐ Đức chọn Ter Stegen và bỏ rơi Neuer, thì tôi sẽ không cho bất cứ cầu thủ Bayern nào lên tuyển nữa”.
Trước lời hăm doạ này, HLV Loew nay có vẻ “xuống nước” và tìm cách dung hoà tình hình, bằng tuyên bố vẫn chọn thủ môn kỳ cựu Neuer làm người gác đền chính, nhưng thủ môn Ter Stegen cũng sẽ được trao cơ hội thi đấu.
Theo đó, ông Loew phát biểu trước khi công bố danh sách tuyển Đức thi đấu trận giao hữu với Argentina ngày 9.10 tới, và trận gặp Estonia trên sân khách ở vòng loại Euro 2020 ngày 13.10: “Chúng tôi đang sở hữu 2 thủ môn đẳng cấp nhất thế giới. Tuy nhiên, như tôi từng nói Neuer luôn là thủ quân và là thủ môn số 1 của chúng tôi hướng đến vòng chung kết Euro sang năm, và điều này đến giờ không có gì thay đổi trừ trường hợp bất khả kháng xảy ra”.
Bên cạnh đó, ông Loew cũng công bố: “Tôi vẫn sẽ tạo điều kiện cho Ter Stegen thi đấu, cụ thể cậu ấy sẽ chơi ở trận giao hữu gặp Argentina, còn Neuer sẽ thi đấu ở trận vòng loại Euro gặp Estonia”.

Danh sách tuyển Đức chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới

DFB

Về sự phân chia này, ông Loew cho biết mình đã có thảo luận với 2 thủ môn Ter Stegen và Neuer, nên hy vọng câu chuyện tranh cãi quanh vị trí thủ môn chính thức ở tuyển Đức sẽ được dừng lại tại đây.
Mặc dù vậy, theo tờ Bild (Đức) thì đây chỉ là giải pháp “hoãn binh” của ông Loew, vì trên thực tế vấn đề tranh cãi này vẫn còn đang âm ỉ. Bản thân HLV Loew rõ ràng phải nhượng bộ trước “thế lực” từ CLB Bayern Munich, dù gần đây đã úp mở nói khả năng sẽ thay đổi ở vị trí thủ môn vì Neuer bắt chính và chơi rất tệ ở trận thua kình địch Hà Lan 2-4 hôm 6.9.
Do đó, khi đến Euro 2020 chắc chắn việc chọn thủ môn bắt chính giữa Neuer (Bayern), Ter Stegen (thủ môn số 1 ở CLB Barcelona) và cả thủ môn số 3 Bernd Leno (Arsenal), sẽ là câu chuyện còn rất đau đầu của ông Loew.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.