HLV Jose Mourinho chỉ trích FA là tổ chức “các ông quan to và chẳng biết gì”

Giang Lao
Giang Lao
09/07/2020 14:34 GMT+7

Nhà cầm quân của CLB Tottenham , ông Jose Mourinho không muốn bình luận gì về án phạt mà Hiệp hội bóng đá Anh (FA) vừa đưa ra xử tiền vệ Eric Dier bị cấm 4 trận cùng phạt tiền 40.000 bảng.

Theo ông Mourinho: “Vẫn như mọi khi, nếu tôi nói hay bình luận (về án phạt), tôi sẽ bị rắc rối. Tốt nhất là không trả lời gì về các câu hỏi (án phạt của Eric Dier)”.
Tuy nhiên, cũng trong cuộc họp báo trước trận đấu Tottenham gặp Bournemouth ở sân khách lúc 0 giờ rạng sáng mai (10.7, giờ VN), tại vòng 34 giải Ngoại hạng Anh, ông Mourinho ví von: “Những tổ chức (ám chỉ FA) có những nhân vật quyền lực và toàn quan to, nên họ cũng chẳng cần biết đầu dây mối nhợ sự việc ra sao. Nên cứ thế mà xử phạt.
Vì thế, tôi hiểu rõ họ nên không cần bình luận gì thêm khiến có thể phải chuốc thêm rắc rối cho mình và gây nguy hại thêm cho đội bóng”.
Nguyên nhân sự việc Eric Dier leo lên khán đài tranh cãi và suýt nữa ẩu đả với 1 CĐV của chính đội nhà, là vì người này đã chửi mắng thậm tệ gia đình họ hàng của cầu thủ này sau trận Tottenham thua Norwich ở vòng 5 FA Cup hồi đầu tháng 3.

Eric Dier leo lên khán đài tranh cãi và suýt nữa ẩu đả với 1 CĐV

AFP

Ủy ban độc lập của FA cũng xác nhận Eric Dier vì bị mắng chửi quá nặng nề từ CĐV nên đã phản ứng, nhưng do có hành vi “hăm doạ” nên đã xử phạt cầu thủ này. Nhưng mức phạt cấm thi đấu tới 4 trận và phạt tiền 40.000 bảng quá nặng khiến HLV Mourinho bị sốc khi nghe tin.
Cũng theo ông Mourinho: “Cầu thủ suy cho cùng cũng là con người như bao người khác, đều có cảm xúc. Chúng tôi là HLV, và cũng có cùng cảm xúc như cầu thủ, chẳng bao giờ vui vẻ khi thua trận.
Nhưng HLV hơn cầu thủ là họ kiểm soát được cảm xúc, vì ai cũng thấy trách nhiệm của HLV rất lớn, mỗi một trận thua đều khiến các nhà cầm quân lập tức rơi vào tình thế khó khăn. Họ hoàn toàn có thể bị mất việc bất cứ lúc nào. 

HLV Mourinho rất bức xúc với án phạt của FA với cầu thủ Eric Dier

AFP

Thế nhưng, chúng tôi yêu thích điều đó và chấp nhận cuộc chơi. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là vấn đề không phải ở trong sân vận động, mà ở ngoài sân với những người quyền lực chẳng có chút cảm xúc gì khi đưa ra các án phạt vô cảm và chỉ khiến cầu thủ hay HLV cảm thấy rất bất công. Bởi họ (các quan chức) không thuộc về thế giới của cầu thủ và HLV để hiểu được tâm trạng ra sao”.
Thiếu Eric Dier, trong khi Dele Alli vẫn chưa trở lại sẽ là cú sốc mạnh cho Tottenham trong các trận còn lại để hy vọng tìm kiếm suất dự Europa League hoặc Champions League.

Ở bối cảnh bị sức ép và còn vắng nhiều trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, HLV Mourinho e ngại Tottenham không giành được vị trí tốp 4

AFP

Ngoài trận đấu với Bournemouth rạng sáng mai, “Spurs” cũng không có Eric Dier trong 3 trận nữa gặp Arsenal, Newcastle và Leicester, trước khi trở lại ở trận cuối mùa gặp Crystal Palace.
HLV Mourinho vì thế phải sử dụng cầu thủ trẻ Gedson Fernandes hay ngôi sao thất sủng Tanguy Ndombele để kích lệ các cầu thủ Tottenham.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.