HLV Jurgen Klopp không thể dự tang lễ của mẹ vì Covid-19

11/02/2021 08:00 GMT+7

Bà Elisabeth, mẹ của HLV Liverpool Jurgen Klopp, vừa qua đời ở tuổi 81 vì một cơn đau tim, thế nhưng vị thuyền trưởng người Đức lại không thể trở về tham dự tang lễ vì dịch Covid-19.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đức đã cấm tất cả các chuyến bay đến từ Vương quốc Anh, thế nên nhà cầm quân 53 tuổi Jurgen Klopp không thể trở về quê nhà để dự tang lễ của mẹ. Thay vào đó, Klopp đã bày tỏ lòng kính trọng với người mẹ quá cố bằng một thông điệp xúc động.
Ông nói với tờ Schwarzwalder Bote: “Bà là người quan trọng đối với tôi, một người mẹ vĩ đại. Tôi biết bây giờ bà đang ở một nơi tốt hơn. Việc tôi không thể có mặt tại đám tang là một sự đau lòng khủng khiếp. Ngay khi hoàn cảnh cho phép, chúng tôi sẽ tổ chức một lễ tưởng nhớ đặc biệt dành cho mẹ”. Lần cuối cùng vị thuyền trưởng của Liverpool về nhà thăm mẹ là nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của bà vào năm ngoái.
Klopp được sinh ra ở Stuttgart, thủ phủ của Baden-Württemberg và lớn lên với gia đình gồm hai người chị gái tại thị trấn Glatten của Freudenstadt ở làng Schwarzwald. Cha của ông, Norbert Klopp đã qua đời vào năm 2000 sau một cơn bạo bệnh. Bà Elisabeth là người luôn ở phía sau con trai mình trong suốt thành công của Klopp với Borussia Dortmund và FSV Mainz 05.
Còn nhớ, sau khi cùng Liverpool vô địch UEFA Champions League mùa giải 2018 - 2019, HLV Jurgen Klopp đã thừa nhận nuối tiếc lớn nhất trong đời ông là cha mình không còn nữa để chứng kiến sự nghiệp thành công của con trai.
Tại Ngoại hạng Anh, Liverpool của HLV Jurgen Klopp đang cho thấy sự sa sút sau mùa giải thành công. "The Kop" vừa có trận thua thứ 3 liên tiếp trên sân nhà, qua đó bị Man City bỏ xa 10 điểm trên bảng xếp hạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.