HLV Jurgen Klopp: ‘Leeds cực kỳ khó chịu, nhưng Liverpool có Mohamed Salah đặc biệt’

Giang Lao
Giang Lao
13/09/2020 08:50 GMT+7

Nhà cầm quân người Đức của Liverpool , ông Jurgen Klopp hoàn toàn ngả mũ trước tân binh Leeds, đội đã nắm đến 52% thời gian cầm bóng dù thi đấu ngay sân Anfield, và chỉ chịu thua 3-4 ở phút cuối.

Theo ông Jurgen Klopp: “Leeds đã gây khó chịu cho chúng tôi ngay từ đầu, dù Liverpool sớm có bàn dẫn trước. Tuy nhiên, trong một ngày Mohamed Salah thi đấu với sự đặc biệt của mình đã giúp chúng tôi vượt qua được đối thủ rất khó chơi này”.
Ở trận Liverpool thắng Leeds 4-3 ngày mở màn Ngoại hạng Anh rạng sáng 13.9 (giờ VN), Mohamed Salah đã lập cú hat-trick với 2 bàn ghi từ chấm phạt đền 11m phút thứ 4 và 88, cùng bàn ghi ở phút 33.
Cú hat-trick này cũng giúp ngôi sao Ai Cập trở thành cầu thủ đầu tiên của Liverpool lập hat-trick ngay trận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh kể từ sau chiến tích của chân sút John Aldridge ghi trong trận gặp Charlton mùa giải 1988-1989.
Các bàn thắng này cũng giúp Mohamed Salah có tổng cộng 52 bàn ghi tại sân Anfield sau 63 trận, chỉ kém so với cựu tiền đạo Alan Shearer ghi số bàn gần tương tự nhưng có số trận sân nhà ít hơn.
HLV Jurgen Klopp cho rằng: “Những con số này thật đặc biệt, và Mohamed Salah cho thấy anh đặc biệt như thế nào. Số bàn thắng này chắc chắn sẽ còn gia tăng, và Mohamed Salah cũng cho thấy mình rất xứng đáng với những bàn thắng đã ghi.
Ở trận gặp Leeds, chính Mohamed Salah đã gây cho đối thủ này nhiều khó khăn, và dồn ép đối phương phải liên tục canh phòng”.

Mohamed Salah có 1 ngày thi đấu đặc biệt khi ghi hat-trick cho Liverpool

Chụp màn hình MailOnline

Cũng theo ông Jurgen Klopp: “Leeds gây nhiều khó khăn cho chúng tôi, đặc biệt họ nắm nhiều thời gian cầm bóng hơn chúng tôi cả trận. Tuy nhiên, đây cũng là điều tôi muốn, vì muốn họ tấn công nhiều hơn để tìm các sai sót cá nhân để chống lại họ.
Leeds thực sự khiến chúng tôi phải e dè, phải tìm những đối sách để chống lại và mới có được chiến thắng. Tôi thực sự thích thú với cách Leeds không dừng lại, đó là thái độ của một đội bóng chơi sòng phẳng trước mọi đối thủ. Họ khiến chúng tôi phải cải thiện mình cả tấn công lẫn phòng ngự”.
Sau trận thắng Leeds nhọc nhằn, các nhà đương kim vô địch Liverpool sẽ có trận “đại chiến” tiếp theo với Chelsea lúc 22 giờ 30 ngày 20.9 tới. Cũng theo HLV Jurgen Klopp: “Cuộc thử thách cho việc bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool không hề dễ dàng như một cuộc đi dạo bất kể đó là đối thủ tân binh hay ứng viên vô địch”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.