HLV Kim Pan-gon được cho là không thể sớm tái thiết tuyển Malaysia

Giang Lao
Giang Lao
21/02/2022 10:26 GMT+7

Bất chấp những phát biểu hùng hồn của HLV Kim Pan-gon khi ra mắt tuyển Malaysia, cựu HLV đội tuyển nước này và hiện là Chủ tịch hiệp hội HLV, ông B. Satiananthan cho rằng cuộc tái thiết Harimau Malaya rất khó xảy ra ở thời điểm này.

Ngoài những hứa hẹn đưa tuyển Malaysia lên tầm cao mới và lấy lại vị thế ở bóng đá khu vực Đông Nam Á, HLV Kim Pan-gon còn khẳng định ở đợt thi đấu ra mắt cuối tháng 3 với 2 trận giao hữu ông sẽ giới thiệu một bộ mặt mới của đội tuyển nước này.

Tuyển Malaysia bị nghi ngờ khó có sự thay đổi toàn diện dưới thời HLV Kim Pan-gon

NST

Tuy nhiên, theo cựu HLV B. Satiananthan đánh giá: “Ông ấy (HLV Kim Pan-gon) cho biết, người hâm mộ Malaysia sẽ sớm thấy một bộ mặt mới của đội tuyển sau thất bại ở AFF Cup 2020 cùng ít nhất có từ 2 đến 3 cầu thủ mới toanh trong đội tuyển. Nhưng theo tôi, điều này không hề dễ dàng, và không thể định hình ngay được 11 cầu thủ chính thức như kỳ vọng. Ngoài ra, ông ấy chỉ có thể theo dõi được 2 vòng đấu ở giải M-League trước kỳ nghỉ thi đấu quốc tế nên khó lòng mà nắm bắt hết nhân lực cho đội tuyển”.

M-League mùa giải mới khai diễn từ ngày 4.3 tới, và bắt đầu khởi tranh với trận Siêu cúp giữa CLB Johor Darul Ta'zim gặp KL City vào cuối tuần này. Đây sẽ là cơ hội để HLV Kim Pan-gon đi xem "giò cẳng" các ngôi sao tuyển của Malaysia.

Mặc dù vậy, ông B. Satiananthan cho rằng: “Trong thời gian này, trên thực tế ông Kim Pan-gon chỉ có thể theo dõi từ 4 đến 5 cầu thủ có khả năng khoác áo tuyển Malaysia. Ngoài ra, 5 trợ lý khác sẽ theo dõi khoảng 10 trận ở 5 địa phương khác nhau. Do đó, việc sẽ có từ 2 - 3 gương mặt mới ở đội tuyển trong đợt thi đấu giao hữu quốc tế vào cuối tháng 3 (dự kiến gặp Singapore và Philippines) khó lòng thực hiện được.

HLV Kim Pan-gon thể hiện sự tự tin trong ngày ra mắt tuyển Malaysia

FAM

Ngoài ra, Malaysia không phải là nền bóng đá như Brazil, Đức hay trong tốp 10 đội hàng đầu thế giới, mà luôn có ngay nhân tố mới đáp ứng. Còn việc đưa cầu thủ U.23 lên, họ cần 5 - 6 năm nữa. Vì vậy, sẽ không có nhiều sự lựa chọn cho ông Kim Pan-gon để tái thiết đội tuyển Malaysia ngay được”.

Cũng theo ông B. Satiananthan: “Sự tự tin của HLV Kim Pan-gon là điều tốt. Nhưng ông ấy cần nhìn vào thực tế bóng đá Malaysia, và phải có hướng đi từng bước. Trước mắt là ưu tiên cho mục tiêu giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2023 với các trận vòng loại (thứ 3) diễn ra trong tháng 6. Sau đó, mới có thể nâng tầm các mục tiêu như hứa hẹn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.