HLV Lê Thụy Hải – người giàu thành tích và cá tính của bóng đá Việt Nam

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
07/05/2021 15:52 GMT+7

HLV Lê Thụy Hải đã qua đời sau khoảng 5 năm chống chọi với bệnh ung thư tụy. Hình ảnh những năm tháng cuối đời của ông được đăng tải trên một số trang báo.

Là HLV giàu cá tính, có khi mắng cả phóng viên trong phòng họp báo, phát ngôn gây sốc khi chê lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL JMG chưa đủ khả năng đá V-League ngay thời điểm 2014-2015, lúc những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh đang ‘nổi như cồn’, được cả triệu fan yêu quý. Đó là những gì chúng ta hay nghe, hay đọc về HLV Lê Thụy Hải.
Nhưng phải nói rằng, ông Lê Thụy Hải là một HLV giỏi nghề với bảng thành tích đáng nể khi dẫn dắt các CLB của Việt Nam đá V-League.
Ông Lê Thụy Hải sinh năm 1946, có biệt danh là "Hải lơ". Biệt danh này xuất phát từ tính cách có phần ngang tàng của ông.

Ông Lê Thụy Hải (ngồi bìa trái) cùng đội Tổng cục Đường sắt thi đấu tại sân Thống Nhất

Tư liệu

Khi còn trẻ, ông là tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Ông Lê Thụy Hải tham gia đội bóng đá Đường Sắt từ cuối năm 1965, và kết thúc sự nghiệp những năm đầu thập niên 80.
Sau khi nghỉ thi đấu, ông là huấn luyện viên của nhiều câu lạc bộ như Ninh Bình, Thể Công Viettel, Becamex Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa…
Ông Lê Thụy Hải bắt đầu làm nghề HLV từ những năm 90 và dấu ấn giúp Becamex Bình Dương vô địch V-League 3 năm 2007, 2008, 2014.

HLV Lê Thụy Hải là người không ngại tranh luận

VSI

Ông ngưng công tác huấn luyện từ năm 2016 vì lý do sức khỏe, CLB cuối cùng ông gắn bó là FLC Thanh Hóa.
Kể từ ngày phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến tụy trong năm 2016, ông Lê Thụy Hải đã được bác sĩ trong và ngoài nước điều trị tận tình.
Trong khoảng 3 năm cuối đời, ông thường xuyên sang Singapore điều trị bệnh.
Ngày 7.5.2021 ông Lê Thụy Hải trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của gia đình và nhiều thế hệ HLV, cầu thủ, người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.