HLV Minh Chiến: ‘U.19 Việt Nam mọi thứ có thể thua, nhưng tinh thần tuyệt đối không’

15/12/2017 13:57 GMT+7

Đó là khẳng định của HLV trưởng U.19 Việt Nam Trần Minh Chiến sau trận thua 1-3 trước Yokohama nhưng đã khiến HLV Ono Shingi phải dành nhiều tôn trọng.

“U.19 Việt Nam đang tiến bộ từng trận một. Xét về chuyên môn, trận đấu với Yokohama tôi thấy các em đã trưởng thành lên rất nhiều.
Tuy nhiên ai cũng thấy là trong tranh chấp, va chạm và đặc biệt là kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ U.19 VN không bằng Yokohama. Các cầu thủ U.19 Việt Nam quá nhỏ với đối thủ.
Tranh chấp tay đôi và chiều cao các em thua đối phương. Cá nhân tôi có lời khen ngợi đến các học trò. Họ đã cống hiến 200% sức lực khi gặp đối thủ rất mạnh là Yokohama”, HLV Trần Minh Chiến cho biết.
Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, U.19 Việt Nam đã tiếp cận trận đấu với Yokohama FC rất tích cực. Họ không co cụm phòng ngự mà dám cầm bóng để triển khai tấn công.
Ngay cả khi chịu quả 11m và để đối thủ mở tỷ số ở phút 28, rồi bàn nhân đôi cách biệt từ cú sút xa hiểm hóc, các học trò của HLV Minh Chiến vẫn không nao núng và có bàn gỡ 1-2 của , trước khi nhà đương kim vô địch có bàn thắng thứ 3.
Ông Chiến chia sẻ: “Điều quan trọng là U.19 Việt Nam vẫn dám chơi thứ bóng đá đẹp, ý chí, và tuân thủ đấu pháp. Suốt cả trận các em đã thực hiện rất tốt".
Trung vệ đội trưởng Bá Sang trong một tình huống ngăn cản đường lên bóng của Yokohama Độc Lập
Rồi ông nói tiếp: "Thực tế U.19 Việt Nam thiếu vài vị trí chủ lực và phải thi đấu trước các đàn anh bằng đội hình chắp vá. Ví dụ như ở giải lần này chúng tôi chỉ có 2 trung vệ. Xoay trở đấu pháp rất khó.
Đặc biệt, BHL và VFF rất cần những bàn thua như trước Yokohama. Thà bộc lộ còn sửa sai được. Mục tiêu của đội ở giải này, là học hỏi kinh nghiệm và rèn cho các em tuân thủ đấu pháp. Đặc biệt là tinh thần không sợ hãi, phải dám chơi bóng.
U.19 Việt Nam đã xác định từ đầu không thể nào tranh chấp huy chương với nhiều đội bóng mạnh ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, các cầu thủ phải đặt ra mục tiêu, tinh thần và lối chơi riêng của mình ở giải đấu năm nay. Như trận đấu với Yokohama, tôi hài lòng về những gì các cầu thủ thể hiện.”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.