HLV Miura: ‘Tôi không thể biết bao giờ bóng đá Việt Nam mới bằng Thái Lan!’

14/10/2015 10:02 GMT+7

(TNO) Trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online sau thất bại 0-3 trước Thái Lan tối 13.10, HLV Miura buồn rầu: ‘Tôi rất thất vọng!'.

(TNO) Trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online sau thất bại 0-3 trước Thái Lan tối 13.10, HLV Miura buồn rầu: ‘Tôi rất thất vọng!'.

HLV Toshiya Miura bày tỏ sự thất vọng khi một lần nữa tuyển Việt Nam lại thua Thái Lan - Ảnh: Bạch Dương
“Nỗi thất vọng này không chỉ vì tỷ số mà còn vì nhiều lý do khác nữa. Tôi không cho rằng, đấu pháp của mình đã sai lầm vì cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển Việt Nam không sai. Chúng tôi đã nhập cuộc tốt. Song không thể giữ được cho đến hết hiệp 1”, ông Miura nói.

* Việt Nam đã chơi tệ hơn nhiều so với trận hòa Iraq. Tại sao vậy, thưa ông?

HLV Miura: Trong trận đấu với Iraq, tôi chỉ đạo cầu thủ chơi đơn giản, chủ yếu chuyền dài. Nhưng với Thái Lan, tôi đã đưa ra yêu cầu hoàn toàn khác là chỉ được chuyền ngắn, đá ít chạm nhưng vì quá nôn nóng sau khi bị ghi bàn trước nên họ đã chuyển sang chuyền dài. Điều này thật tệ vì nó khiến toàn bộ chiến thuật bị phá sản.

* Chúng tôi nghĩ rằng, chiến thuật của Việt Nam phá sản là vì đội tuyển Thái Lan quá hay. Bài học mà ông rút ra sau thất bại này là gì?


HLV Miura: Đúng là họ hay thật. Thái Lan là đối thủ rất mạnh, họ chơi sáng tạo, năng động và làm chủ thế trận. Chúng ta chỉ chơi tốt được ở 2/3 thời gian của hiệp 1 nhưng toàn cục đã không thể hạn chế được sức mạnh của đối phương.

[VIDEO]: VIỆT NAM 0-3 THÁI LAN
Tôi cũng buồn là sau bàn thua, cầu thủ của tôi đã có biểu hiện của sự buông xuôi và mất tinh thần nên không thể duy trì năng lực mà họ có. Sau khi cố xốc họ lên trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đã hy vọng tình hình sẽ ổn hơn ở hiệp 2. Tôi khuyến khích họ là cần phải quên đi bàn thua, cần phải lao động cật lực hơn.

Nhưng rốt cuộc chẳng có gì diễn ra đúng ý tôi cả. Trong khi Thái Lan càng về sau càng chơi tốt hơn lên thì Việt Nam đã không thể phối hợp, không thể phản công và dĩ nhiên không thể lật ngược được thế cờ.

* Tại sao ông thường xuyên trọng dụng Mạc Hồng Quân, trong khi từ SEA Games đến nay, anh ta có hiệu suất ghi bàn ở đội tuyển phải nói là khá tệ?

HLV Miura: Tôi sử dụng Quân không chỉ cho thời điểm hiện tại mà còn cho cả tương lai. Cách anh ta kiểm soát bóng, hỗ trợ phòng ngự khá tốt. Hơn nữa, trong tranh chấp bóng bổng, Quân tỏ ra có ưu thế hơn hẳn so với Công Vinh hay Văn Quyết.
Mạc Hồng Quân (17) và một pha tranh chấp với cầu thủ Thái Lan - Ảnh: Bạch Dương
Ở trận gặp Thái, Quân được giao nhiệm vụ chơi thấp để kèm một cầu thủ của Thái Lan chứ không chỉ là tham gia tấn công. Việt Nam ở hiệp 1 đã chơi không tốt bằng hiệp 2, có thể vì lý do Quân bị thay thế do chấn thương. Tôi cho rằng, Quân ổn hơn những gì mọi người nghĩ về cậu ta.

* HLV Kiatisak đã vỗ ngực nhận xét rằng, bóng đá Thái Lan xứng đáng là “ông chủ” của bóng đá Đông Nam Á. Với trận thua này, ông có dự đoán được bao giờ chúng ta có thể bằng người Thái?

HLV Miura: Tôi cũng không thể trả lời bao giờ bóng đá Việt Nam bằng Thái Lan, chỉ biết rằng giải vô địch quốc gia của họ chất lượng hơn V-League rất nhiều. Thai League có 18 đội bóng và các cầu thủ rất có chất lượng. Còn V-League chỉ có 14 đội và cả nội binh lẫn ngoại binh đều không bằng nội binh, ngoại binh đang chơi tại Thai League.
* Cảm ơn ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.