HLV Myanmar: 'Hẹn Việt Nam đá sòng phẳng vào một ngày khác'

Quốc Việt
Quốc Việt
20/11/2018 22:07 GMT+7

Khi một phóng viên hỏi liệu có cảm thấy may mắn khi hòa Việt Nam, HLV Antoine Hey đã suy nghĩ một lúc và hé lộ những tính toán ẩn sau tuyên bố đá cống hiến của Myanmar.

[VIDEO] VIỆT NAM LẤN LƯỚT MYANMAR
HLV Antoine Hey chia sẻ: "Tôi không cho là Myanmar đã may mắn hòa Việt Nam. Tôi thỏa mãn về kết quả hòa 0-0 ngày hôm nay. Chúng tôi còn tính toán cho trận cuối nữa và đã cất 5 cầu thủ.
Vì nếu thắng Việt Nam 1-0 và thua Malaysia 0-3 thì chúng tôi cũng bị loại. Nên tôi đã lựa chọn lối đá như vậy. Hôm nay các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt và mang lại cho khán giả một trận đấu tuyệt vời".
Trước câu hỏi về phát biểu tiếc nuối của HLV Park Hang-seo, ông Antoine Hey cho hay: “Trận hòa hôm nay là kết quả hợp lý cho cả 2 đội. Cả 2 đội bóng đều nhập cuộc với tinh thần quyết thắng và cùng tạo ra những cơ hội.
Việt Nam là đội bóng được tổ chức phòng ngự tốt. Các bạn rất kiên nhẫn chờ đợi sai lầm của đối thủ để tung ra những đường phản công rất nhanh. Vào một ngày khác chúng tôi có thể có cơ hội để giành chiến thắng trước các bạn”.
Các cầu thủ Việt Nam trong tình huống phản đối quyết định của trọng tài Khamis Al-Marri Ngọc Linh
Nhìn lại, ông Antoine Hey tự hào về các học trò: “Chúng tôi hài lòng về kết quả, một trận đấu rất hấp dẫn. Tôi nghĩ Myanmar đã phải đối đầu với Việt Nam rất mạnh. Bóng đá là phải tận hưởng, cầu thủ đã ra sân là phải luôn chơi thứ bóng đá tốt nhất.
Myanmar cần chuẩn bị tốt, thật kỹ lưỡng cho một màn trình diễn khác ở lượt đấu cuối. Chúng tôi tự tin sẽ vượt qua Malaysia để vào bán kết.
Chúng tôi đã cho thấy Myanmar có thể làm được gì. Kết quả hôm nay thuộc về chiến thuật và chúng tôi cần 1 điểm ở trận thứ bảy tới (24.11). Myanmar cần nhập cuộc tốt nhất và cầu thủ cũng phải cố gắng tránh bị treo giò ở vòng trong".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.