HLV Park Hang-seo đối mặt với những hoàn cảnh trái ngược nhau trong năm 2020 và 2021

06/08/2020 19:15 GMT+7

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , HLV Park Hang-seo đang phải đối mặt với những hoàn cảnh trái ngược nhau trong năm 2020 và 2021.

'Ngồi chơi xơi nước' trong năm 2020

Kể từ đầu năm 2020 tới nay, HLV Park Hang-seo chưa dẫn dắt bất cứ một trận đấu chính thức nào của đội tuyển Việt Nam. Hiện tại dù chưa chính thức, nhưng gần như chắc chắn AFF Cup 2020 sẽ được lùi lịch tổ chức sang tháng 4/2021, bởi hầu hết các liên đoàn thành viên đều đồng ý với đề xuất này. Với tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á ở bảng G (dự kiến diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 tới) cũng không chắc đã có thể diễn ra. Đây là những loạt trận diễn ra theo thể thức sân nhà sân khách và việc tổ chức các trận đấu như vậy sẽ không hề dễ dàng.
Trong trường hợp LĐBĐ châu Á (AFC) công bố hoãn nốt vòng loại World Cup, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lâm vào tình trạng “ngồi chơi xơi nước” bởi không có một trận đấu chính thức nào trong năm 2020. Khi đó, bài toán khó đặt ra cho HLV Park Hang-seo là phải tính toán điểm rơi phong độ cho các cầu thủ ra sao khi mà lịch thi đấu năm 2021 hứa hẹn sẽ dày đặc.

Rất khó cho tuyển Việt Nam khi dồn toa sang năm 2021

Độc Lập

'Tối tăm mặt mũi' trong năm 2021

Nếu tất cả giải đấu cuối năm 2020 đều bị hoãn, khi đó bắt buộc tất cả phải dồn vào năm 2021 bao gồm vòng loại World Cup, AFF Cup (đội tuyển quốc gia), vòng loại U.23 châu Á 2022, SEA Games 31 (đội tuyển U.23). Trong đó, trọng tâm mà LĐBĐ Việt Nam đã đặt ra là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và tấm HCV SEA Games. Bóng đá Việt Nam sẽ phải đối mặt với một năm 2021 bận rộn bậc nhất trong lịch sử.
Với việc đang dẫn đầu bảng G ở vòng loại thứ 2, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu ít nhất 13 trận ở vòng loại World Cup 2022 trong năm 2021 gồm 3 trận ở vòng loại thứ 2 và 10 trận ở vòng loại thứ 3. Cộng thêm với 8 trận ở AFF Cup (nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á), “Những chiến binh Rồng Vàng” sẽ phải đá tối thiểu là 21 trận trong năm 2021.

Trọng Hoàng liệu có đủ sức và phong độ để đá đến hơn 20 trận cho tuyển Việt Nam trong năm 2021

Độc Lập

Còn đối với đội tuyển U.23, trong năm tới sẽ có vòng loại U.23 châu Á 2022 và SEA Games 31. Như vậy, nếu U.23 Việt Nam lọt vào trận chung kết SEA Games 31 trên sân nhà, HLV Park Hang-seo sẽ phải cầm quân thêm 10 trận nữa ở đội U.23 Việt Nam bao gồm 3 trận ở vòng loại U.23 châu Á và 7 trận ở SEA Games 31.
Như vậy, nếu muốn hoàn thành được chỉ tiêu mà VFF đặt ra, HLV Park Hang-seo sẽ phải cầm quân tổng cộng 31 trận đấu chính thức (chưa kể các trận giao hữu). Đây là một con số “khủng khiếp” và sẽ là một thử thách thực sự đối với chiến lược gia người Hàn Quốc.
Nhưng với một “thuyền trưởng” đã từng giúp bóng đá Việt Nam vượt qua hàng loạt giới hạn trong 2 năm qua, thử thách trong năm 2021 liệu có làm khó được ông?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.