HLV Park Hang-seo: 'Tuyển Việt Nam muốn thắng UAE vì từng gặp Iran, Iraq còn mạnh hơn'

14/06/2021 21:45 GMT+7

Trước thềm trận quyết định tranh vé vào vòng 3 World Cup 2022 , HLV Park Hang-seo muốn cầu thủ tuyển Việt Nam phải thắng UAE vì đây chưa phải là đối thủ mạnh nhất ta từng gặp.

Tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 17 điểm. Nhưng lợi thế đó vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn vì nếu thua UAE trong trận đấu lúc 23 giờ 45 ngày 15.6 này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mất ngôi đầu vào tay đối thù và có nguy cơ mất quyền tự quyết. 
HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Ngày mai tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2022. UAE họ là đội bóng số một ở bảng G. Chúng ta thắng họ 1-0 ở lượt đi nhưng tình hình giờ đã khác. Trình độ chiến thuật, kỹ thuật của UAE đã tăng lên một bậc.
Ở trận lượt đi, UAE vắng tiền đạo Ali Mabkhout (7) vì thẻ phạt nhưng ngày mai cậu ấy sẽ trở lại. Họ có thêm 3 cầu thủ nhập tịch trong đó Caio Canedo (11) và Fabio Lima (15) sẽ là những cầu thủ tấn công. Ngày mai, UAE sẽ có 3 cầu thủ tấn công rất mạnh và lợi thế sân nhà. Đó là những khó khăn cầu thủ Việt Nam phải khắc phục".

Nụ cười và ánh mắt tự tin của HLV Park Hang-seo

Ngọc Linh

Đánh giá cao đối thủ, nhưng HLV Park Hang-seo không hề tỏ ra khiêm nhường mà đặt ra mục tiêu rất rõ ràng. Ông không muốn tuyển Việt Nam bước ra sân Zabeel với mục tiêu chỉ là cầm hòa.
"Trận đấu sẽ là cuộc chạm trán giữa đội tấn công mạnh nhất và phòng ngự tốt nhất bảng G. Nhưng nói thật nhé, tuyển Việt Nam nghĩ UAE chưa phải là đội có hàng công mạnh nhất đâu vì chúng tôi từng gặp Iran, Iraq...
Nhưng các anh nghĩ tuyển Việt Nam có hàng thủ chắc chắn nhất thì cũng chưa chắc đâu. Điều quan trọng nhất là ngày mai tuyển Việt Nam sẽ cố gắng chơi theo đấu pháp đã chuẩn bị. Trước mắt sẽ là trận đấu khó khăn. Tôi không muốn cầu thủ nghĩ hoà là đứng đầu", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.