HLV Park nói gì về việc loại Văn Quyết và gọi Công Phượng đấu Thái Lan?

27/08/2019 19:43 GMT+7

Trả lời báo chí trước buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào ngày 27.8 tại Hà Nội, HLV Park Hang-seo đã giải đáp những thắc mắc về việc tại sao lại gọi cầu thủ ngồi dự bị nhiều tại Bỉ là Công Phượng mà không gọi Văn Quyết đang đạt phong độ cao ở V-League; hay đưa ra lời bình luận về ‘đối thủ’ của mình là HLV đội Thái Lan Nishiro.

 
'HLV Nishiro có thể có kinh nghiệm hơn tôi nhưng chưa biết nhiều về bóng đá Thái đâu'
 
*Ông nhận xét thế nào về HLV người Nhật Bản và ông có lo ngại ông ta?
HLV Park Hang-seo: Về mặt cá nhân chúng tôi khá hiểu nhau. Ông ấy có kinh nghiệm dẫn dắt các CLB ở Nhật Bản. Hồi trẻ, ông Nishiro được đánh giá là HLV có triển vọng. Ông ấy hơn tuổi tôi và có thể có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Ông ấy chưa từng dẫn dắt đội nào thi đấu vòng loại World Cup mà chỉ ở vòng chung kết World Cup.
Sơ đồ ưa thích của ông Nishiro là 4-2-3-1, lấy hàng tiền vệ làm trọng tâm, tạo áp lực nặng nề lên đối phương. Cho dù có các trợ lý là người Thái Lan tư vấn nhưng tôi nghĩ ông ấy chưa thể nắm bắt được tình hình đội Thái Lan được quá nhiều đâu.
Tôi không chỉ nghiên cứu kỹ về ông Nishiro mà còn về đội Thái nữa. Có hai cầu thủ không được triệu tập cho trận gặp Việt Nam vào ngày 5.9 vì một bị chấn thương và một bị kỷ luật (Dangda và Adisak – TN). Họ có 3 cầu thủ đang chơi bóng ở J-League. Còn về Songkrasin, dù anh ta không đấu trận gặp Việt Nam ở King’s Cup nhưng Asian Cup hồi đầu năm thì có. Chúng tôi đã xem rất nhiều băng hình về anh ta và đây là một trong những cầu thủ mà Việt Nam cần phải cảnh giác.

Ông Park trả lời báo chí

Vy Khánh

Đội tuyển Việt Nam với những gương mặt mới và cũ

Vy Khánh

Hồng Duy với mái tóc hồng nổi bật

Vy Khánh

Văn Lâm và đội phó Văn Toàn

Vy Khánh

Tại sao lại không gọi Công Phượng khi cậu ấy đang khỏe và không chấn thương
*Lý do ông không gọi Văn Quyết hay Hồ Tuấn Tài – tiền đạo đang là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League. Trong khi đó ông gọi Công Phượng rất ít được thi đấu tại Bỉ?
HLV Park Hang-seo: Quyết luôn là một cầu thủ giỏi và đang đạt phong độ rất cao. Tôi vẫn luôn quan tâm đến Quyết đấy chứ. Còn về Tuấn Tài, tôi đã có tên trong danh sách ban đầu nhưng không gọi nữa. Phóng viên có cách đánh giá của phóng viên về cầu thủ còn tôi thì khác. Nếu chúng ta hỏi tại sao Tài không được gọi thì sẽ trả lời thế nào về các tiền đạo khác như Hà Minh Tuấn, Tiến Linh, Anh Đức. Các bạn thấy họ thế nào? Với tôi số lượng bàn thắng là quan trọng nhưng chỉ là 1 trong tiêu chí chứ không phải là toàn bộ tiêu chí.
Công Phượng và 20 phút/5 trận ở Bỉ, cứ ước mơ đi!
Với Phượng, cậu ấy đã được đá hết trận trong màu áo U.21 Sint Truidense. Phượng thường xuyên liên lạc về cho Ban huấn luyện và tại sao không gọi khi cậu ấy vẫn đang sức khỏe tốt, phong độ tốt, không bị chấn thương. Phượng sẽ bay từ Bỉ sang Thái Lan vào ngày 2.9. Có thể sẽ gặp khó khăn về thích nghi múi giờ nhưng sẽ ổn thôi.

Công Phượng trong trận gặp Thái tại King's Cup 2019

Độc Lập

Vòng loại World Cup vẫn là quan trọng nhất
* Xin ông cho biết, tình hình hồi phục của Trọng Hoàng và Văn Hậu?
HLV Park Hang-seo: Tôi chọn Hoàng và Hậu vì tôi nghĩ nếu bác sỹ bảo các bạn ấy thi đấu được, tôi sẽ quyết định để họ đá. Tôi là dạng người không dễ từ bỏ, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của các bác sĩ. Ban đầu những kết luận về chấn thương của họ khá nghiêm trọng nhưng hiện tại, tình hình tiến triển khá khả quan.
*Ông sẽ phân bổ quỹ thời gian như thế nào vì vào thời điểm này, đội U.22 Việt Nam cũng đang tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U.22 Trung Quốc?
HLV Park Hang-seo: Đúng là không thể tập trung công việc quá vào một nơi nhưng với chúng ta, quan trọng nhất vẫn là vòng loại World Cup 2022. Đá với U.22 Trung Quốc dù sao cũng chỉ là trận giao hữu nên tôi sẽ phải có những giải pháp thích hợp.
Với chúng tôi dù một giải đấu nào cũng luôn luôn bị stress. Vòng loại World Cup như AFF Cup thu nhỏ. Người dân Việt Nam rất trông chờ vào trận đấu với Thái Lan vì bóng đá Thái Lan luôn là đối thủ của chúng ta. Tôi và các cộng sự, các cầu thủ luôn hiểu rõ sự chờ đợi này. Tôi không thể nói được kết quả nhưng sẽ cố gắng để có được những gì tốt nhất.
Chúng tôi đã bàn về ban cán sự đội tuyển. Quế Ngọc Hải sẽ là đội trưởng. Đội phó là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Văn Toàn.  

Bác sỹ Choi, HLV Park và Trọng Hoàng (bìa phải)

Vy Khánh

 

Văn Hậu tập riêng

Vy Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.