HLV PSG đứng ra bênh vực Neymar

23/10/2017 19:02 GMT+7

HLV Unai Emery của Paris Saint Germain (PSG) kịch liệt phản đối tấm thẻ đỏ của Neymar trong trận gặp Marseille. Theo đó, ông cho rằng ngôi sao người Brazil bị đối xử không công bằng.

Hành động gây hấn với Lucas Ocamps của Marseille khiến Neymar nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa một thẻ đỏ. Trong thế 10 chống 11, PSG vấp phải rất nhiều khó khăn trước chủ nhà. Tuy nhiên, bàn thắng từ pha đá phạt vào phút bù giờ của Cavani đã giải cứu PSG, giúp CLB giành lại 1 điểm với kết quả hòa 2-2.
Sau trận đấu, HLV Emery rất bức xúc với án phạt của Neymar. Ông nói: "Chúng tôi rất thất vọng vì Neymar nhận thẻ đỏ. Cậu ta bị phạm lỗi nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong trận vừa qua. Tôi nghĩ trọng tài Ruddy Buquet nên có cái nhìn thấu đáo. Chúng ta cũng cần phải bảo vệ các cầu thủ".
Neymar (phải) bị truất quyền thi đấu và PSG chỉ có trận hòa với Marseille Reuters
Cũng theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, tấm thẻ vàng thứ hai mà Neymar phải nhận rất không công bằng. Trận này, cựu sao Barca cũng thường xuyên bị CĐV khiêu khích. Bằng chứng ở pha đá phạt góc, Neymar phải nhận cơn mưa vật thể được CĐV ném xuống từ khán đài.
Về phần mình, Neymar thanh minh bản thân là nạn nhân của một trận đấu mà anh phải chịu rất nhiều những pha phạm lỗi. "Hãy nhìn cơ thể tôi này, toàn vết bầm. Tôi nghĩ mọi người đã phóng đại câu chuyện. Tôi nghĩ rằng chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho tôi rất không công bằng", Neymar nói với Esporte Interativo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.