HLV Rijkaard bị gây áp lực buộc từ chức

10/04/2012 16:21 GMT+7

(TNO) Danh thủ bóng đá Hà Lan Frank Rijkaard đang bị gây áp lực buộc từ chức HLV trưởng tuyển Ả Rập Saudi để tránh lãng phí tiền bạc vô ích.

(TNO) Danh thủ bóng đá Hà Lan Frank Rijkaard đang bị gây áp lực buộc từ chức HLV trưởng tuyển Ả Rập Saudi để tránh lãng phí tiền bạc vô ích, theo Reuters.

>> Các đội tuyển vùng Trung Đông “chạy đua” sa thải HLV
>> VN đăng cai loạt trận bóng đá play-off Olympic London 2012
>> U.19 Việt Nam đá giao hữu tại Ả Rập Saudi  

 
Tuyển Ả Rập Saudi (áo trắng) dưới thời HLV Frank Rijkaard đã bị loại khỏi vòng loại World Cup 2014 - Ảnh: Reuters

Những lời chỉ trích mạnh mẽ xuất phát từ thành tích tuyển Ả Rập Saudi ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á vừa qua. Bởi dưới sự dẫn dắt của HLV Frank Rijkaard - người từng đưa Barcelona đăng quang ở La Liga và Champions League, tuyển Ả Rập Saudi liên tiếp gây thất vọng ở vòng loại thứ 3 khi chỉ thắng duy nhất một trận trong sáu lượt trận vòng bảng và bị loại.

Tờ nhật báo Al Eqtisadia của Ả Rập Saudi hôm 9.4 dẫn lời các thành viên của Hội đồng tư vấn cho chế độ quân chủ ở đất nước này (được gọi là Shura) nói rằng, tiền lương của HLV Frank Rijkaard là quá lãng phí và sẽ mang lại hiệu quả hơn nếu đầu tư đào tạo nguồn cầu thủ trẻ.

Họ chỉ trích rằng lương của nhà cầm quân người Hà Lan tương đương với 10 bộ trưởng nước này, nhưng hiệu quả mang lại chỉ là con số “0” và Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Saudi nên xem xét lại việc có tiếp tục hợp tác với Frank Rijkaard nữa hay không.

Tuy nhiên, theo AFP, mục đích của Shura là nhằm gây áp lực để Frank Rijkaard từ chức nhằm tránh một khoản bồi thường hợp đồng.

Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, cựu HLV của Barcelona ký hợp đồng có thời hạn ba năm trị giá 15,9 triệu USD để dẫn dắt tuyển Ả Rập Saudi với rất nhiều kỳ vọng sẽ đưa bóng đá nước này tìm lại vinh quang và góp mặt ở World Cup 2014 sau thất bại ở Asian Cup 2011.

Tuy nhiên, sau gần một năm nắm quyền, bao nhiêu kỳ vọng đang trở thành nỗi thất vọng nặng nề khi tuyển Ả Rập Saudi (từng bốn lần liên tiếp dự World Cup 1994, 1998, 2002, 2006) thể hiện một phong độ yếu kém ở vòng loại World Cup 2014.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.