HLV Santos: 'Bồ Đào Nha hài lòng với thân phận chiếu dưới'

10/07/2016 07:22 GMT+7

HLV Fernando Santos thừa nhận rằng tuyển Pháp có ưu thế khi được thi đấu trên sân nhà trong trận chung kết EURO 2016 nhưng Bồ Đào Nha không phải là không có hy vọng.

Con đường tiến vào trận chung kết của Bồ Đào Nha ở EURO 2016 không thật sự thuyết phục. Đội bóng do HLV Fernando Santos chỉ vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 3 sau 3 trận hòa đầy nhọc nhằn.
Bồ Đào Nha không thắng được trận nào trong 90 phút cho đến khi họ đánh bại Xứ Wales 2-0 ở bán kết. Đó là một thành tích không mấy ấn tượng của một đội bóng được đánh giá là nằm trong hàng ngũ những ứng viên vô địch trước khi EURO 2016 khởi tranh.
Phong độ có phần nghèo nàn này khiến cho Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn chủ nhà Pháp trong trận chung kết. Tuy nhiên, HLV Santos lại không hề phật lòng khi nghe những lời chỉ trích.
"Tôi muốn họ tiếp tục nói rằng Bồ Đào Nha không xứng đáng giành chiến thắng. Tôi vẫn sẽ về nhà và cảm thấy vui vẻ. Mọi người đều có quan điểm của mình và những lời chỉ trích chẳng ảnh hưởng gì đến tôi", Reuters dẫn lời HLV Santos.
Trước vòng bán kết, Bồ Đào Nha không thắng trận nào trong 90 phút AFP
Trong trận chung kết sắp tới, Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt với chủ nhà Pháp, đội đã giành chiến thắng trước đương vô địch thế giới Đức ở bán kết. HLV Santos tỏ ra rất tự tin.
"Tôi đã nói sau khi có kết quả bốc thăm EURO 2016 rằng Bồ Đào Nha có thể vào đến trận chung kết và giành chiến thắng. Chúng tôi là một trong những ứng viên vô địch. Tôi cũng đã nói rằng có 3 ứng viên lớn khác cho danh hiệu vô địch là Tây Ban Nha, Đức và Pháp.
Tuyển Pháp được chơi trên sân nhà trong trận chung kết sắp tới và họ có nhiều ưu thế. Chẳng cần phải phân tích gì nhiều thì tất cả mọi người đều thấy điều đó. Tuy nhiên, việc họ có giành chiến thắng hay không thì lại là một chuyện khác. Tôi thì lại nghĩ Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng", ông Santos tuyên bố.
Sanches là gương mặt trẻ xuất sắc mà Bồ Đào Nha trình làng ở EURO 2016 AFP
Trước thềm EURO 2016, mọi người đều nghĩ rằng việc Bồ Đào Nha có tiến sâu được hay không phụ thuộc vào phong độ của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, HLV Santos cho rằng các cầu thủ trẻ như Joao Mario hay Renato Sanches cũng đã góp phần quan trọng vào thành công của đội nhà.
Ông nói: "Các cầu thủ trẻ đã mang đến một luồng sinh khí mới cho Bồ Đào Nha. Chúng tôi đôi khi thi đấu có phần mạo hiểm bởi các cầu thủ trẻ không biết sợ là gì. Họ đã khiến chúng tôi trở nên khó lường. Đó là những điều mà chúng tôi cần. Bên cạnh đó, họ cũng cho thấy những phẩm chất của những nhà vô địch khi luôn khát khao giành chiến thắng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.